Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái: Lần đầu tiên can thiệp thành công kỹ thuật nút mạch u gan

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2020 | 2:28:50 PM

YênBái - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái lần đầu tiên can thiệp thành công kỹ thuật nút mạch u gan cho một bệnh nhân nữ 38 tuổi dược chẩn đoán ung thư gan với kích thước lớn.

Sau khi can thiệp, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và ổn định.
Sau khi can thiệp, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và ổn định.

Ngày 31/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.P 38 tuổi, xã Yên Thành, huyện Yên Bình. Sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan với kích thước lớn. Bệnh nhân đã được hội chẩn và chỉ định nút mạch gan để tiêu diệt khối u.

Ngày 5/2, kíp can thiệp đã tiến hành can thiệp nội mạch dưới máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA - vừa được cung cấp), bơm hóa chất tiêu diệt, nút tắc động mạch nuôi khối u. 

Trong quá trình can thiệp bệnh nhân vẫn tỉnh táo, giao tiếp với cán bộ y tế. Sau can thiệp bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị tiếp. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và ổn định. 

Được biết, can thiệp nội mạch để nút u gan là một kỹ thuật dùng một ống thông nhỏ đưa vào động mạch đùi và đưa dụng cụ vào đến nhánh động mạch gan cấp máu cho khối u, sau đó bơm hóa chất tiêu diệt khối u và vật liệu gây tắc mạch. Sau đó, khối u sẽ bị thiếu máu nuôi dưỡng và hoại tử dần. 



Các bác sỹ đang tiến hành can thiệp nút mạch u gan. 

Kĩ thuật này có nhiều ưu điểm, chỉ cần gây tê tại chỗ, trong quá trình can thiệp bệnh nhân tỉnh táo, hậu phẫu nhẹ nhàng hơn phẫu thuật mổ mở và hầu như không phải truyền máu. Khoảng 3 - 5 ngày bệnh nhân có thể ra viện, giảm được thời gian nằm viện và chi phí điều trị. 

Kỹ thuật này được chỉ định điều trị cho các trường hợp u gan, không còn khả năng phẫu thuật hoặc dùng điều trị như bước đệm trước khi tiến hành phẫu thuật cắt u gan. 

Ngoài nút u gan, can thiệp nội mạch bằng hệ thống DSA sẽ mở ra triển vọng mới trong các điều trị ngoại khoa ít xâm lấn như: chụp và can thiệp nhồi máu cơ tim, can thiệp trong dị dạng mạch não, huyết khối động mạch não, nút u xơ tử cung, u xơ tiền liệt tuyến, các cấp cứu chảy máu nội tạng, hàm mặt… 

Sau can thiệp 24 giờ, bệnh nhân hoàn toàn ổn định, có thể đi lại được, ăn uống bình thường, còn đau nhẹ tại chỗ và có thể ra viện sau 2 - 3 ngày tới.

Trần Minh

Tags Yên Bái lần đầu can thiệp kỹ thuật nút mạch u gan

Các tin khác
Lực lượng Công an huyện Văn Yên kiểm đếm hơn 1 tấn pháo nổ bị thu giữ.

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật (từ ngày 15/12/2019 - 30/1/2020), lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra truy xét, làm rõ 39 vụ 120 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ khám phá án trên 90%.

Lễ mừng thọ là dịp để cả gia đình sum vầy, thể hiện tấm lòng hiếu kính của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.

Những ngày đầu xuân mới, từ khắp thôn xóm, làng quê đến thành thị ở Yên Bái lại nhộn nhịp với lễ chúc thọ, mừng thọ các cụ cao niên tuổi chẵn từ 70 trở lên. Đây đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi gia đình, dòng họ trên địa bàn tỉnh, thể hiện tấm lòng hiếu kính và quý trọng của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, đem đến sự ấm áp, gắn kết cho mọi nhà trong dịp tết đến, xuân về.

Chiều 5/2, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt học sinh đạt giải, giáo viên có học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2019 - 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi gặp mặt.

Xã Tân Hương, huyện Yên Bình được Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết tắt là BCĐ138) tỉnh Yên Bái lựa chọn địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa trong năm 2018, theo Quyết định 602/QĐ-BCĐ ngày 2/5/2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục