Dân vận khéo thực hiện “mục tiêu kép” ở Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/5/2020 | 8:37:19 AM

YênBái - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid - 19, cùng với sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, người dân thị xã Nghĩa Lộ vẫn tích cực xây dựng các mô hình dân vận khéo (DVK) trong phát triển kinh tế để có nguồn thu nhập và đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm của thị trường.

Mô hình trồng phong lan của anh Lò Văn Dũng, thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi mang lại hiệu quả cao.
Mô hình trồng phong lan của anh Lò Văn Dũng, thôn Bản Xa, xã Nghĩa Lợi mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Lò Văn Vi - Trưởng ban Dân vận Thị ủy cho biết: hết năm 2019, thị xã có 319 mô hình DVK trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, 22 mô hình thắp sáng đường quê, 18 mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, 20 mô hình tuyến đường hoa, 3 mô hình 5 không 3 sạch, 143 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã, 9 mô hình kinh tế cá nhân, 43 mô hình văn hóa, xã hội, 57 mô hình an ninh và 2 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. 

Sau khi thực hiện Nghị quyết số 871/NQ- UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ tiếp nhận thêm hàng trăm mô hình DVK từ 7 xã, thị trấn của huyện Văn Chấn sáp nhập về. Qua rà soát, đánh giá các mô hình, điển hình DVK, đến nay vẫn duy trì hiệu quả. Điển hình như mô hình trồng mướp đắng hơn 4.300m2 của 5 hộ ở thôn Bản Đường, xã Hạnh Sơn. Đây là một trong 10 mô hình DVK của xã trong phát triển kinh tế. Hiện tại, dịch bệnh Covid - 19 không làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất của nông dân. 

Ông Lò Văn Tân, thôn Bản Đường chia sẻ: "Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 trong nước, thế giới, gia đình tôi cũng không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên, được lãnh đạo xã tuyên truyền, vận động, gia đình đã hiểu là phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo; đồng thời, tích cực thi đua lao động sản xuất để đảm bảo ổn định lương thực, thực phẩm và quan trọng nhất là nâng cao thu nhập gia đình.

Tại xã Nghĩa Lợi, những ngày này, với các giải pháp để "Chống dịch như chống giặc”, bà con nơi đây cũng đang có những cách làm rất đặc biệt để ổn định sản xuất, vững tin bước qua mùa dịch như: xây dựng các mô hình DVK trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăn nuôi phù hợp với thực tiễn địa phương để tăng thu nhập, tạo nguồn lương thực ổn định tại chỗ. Điển hình trong số đó là mô hình DVK nuôi 50 con lợn thương phẩm của anh Hoàng Văn Vĩnh, thôn Phán Thượng. Hiện tại, ngoài tích cực chăm sóc đàn lợn, anh còn chủ động phòng chống dịch bệnh như tuân thủ lịch tiêm phòng vắc - xin cho đàn vật nuôi; chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; bệnh lợn tai xanh. Tuy nhiên, tâm lý gia đình cũng có phần lo lắng trước nhu cầu thực phẩm bấp bênh trong dịch Covid-19 hiện nay. Dù vậy, anh Vĩnh xác định vẫn tích cực phát triển đàn vật nuôi; đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ giảm giá lợn hơi để cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Có thể thấy, không khí sản xuất tại 14/14 xã, phường, đặc biệt là tại các mô hình DVK trong phát triển kinh tế những ngày này diễn ra hết sức tích cực, khẩn trương. Ngoài đẩy mạnh chăm sóc tốt lúa xuân và các loại cây lương thực, thực phẩm như: ngô, khoai, sắn, đậu, đỗ lạc, cây ăn quả; đẩy mạnh phát triển gia súc, gia cầm, nông dân thị xã cũng đẩy mạnh xây dựng các mô hình DVK trong phát triển kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Nghĩa Lợi; trồng mướp đắng lấy hạt tại xã Hạnh Sơn; trồng chanh leo tại xã Phù Nham… 

Nhờ vậy, các thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt lợn, bò, cá, tôm... vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Đặc biệt, rau xanh ở một số địa phương còn khan hiếm, nhưng nguồn cung ở Nghĩa Lộ khá dồi dào, giá cả ổn định. Ông Trần Mạnh Trường - Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy nhận định: "Có thể thấy, thời điểm này, bên cạnh việc phòng chống dịch, nhân dân thị xã vẫn ý thức cao về thi đua lao động sản xuất. Qua đó, góp phần đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định lương thực, thực phẩm để cùng thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2020.

Thời gian tới, dự báo dịch bệnh Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, thị xã khuyến cáo nhân dân ngoài việc duy trì sản xuất để đảm bảo an ninh lương thực; cơ quan chuyên môn, UBND 14 xã, phường cần tiếp tục xây dựng các mô hình DVK trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng thử nghiệm, đánh giá, nghiên cứu một số cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng một số sản phẩm chủ lực, có thế mạnh để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2020 và cả nhiệm kỳ 5 năm tới.  
            
Thùy Hương - Xuân Thắng
(Trung tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Dân vận khéo thị xã Nghĩa Lộ mục tiêu kép mô hình

Các tin khác
Công nhân Đội xúc hót, Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái thu gom rác tại điểm tập kết.

Công việc không thể làm trực tuyến, những công nhân vệ sinh môi trường đều hiểu, đã chọn nghề này phải chấp nhận hy sinh. Sự hy sinh ấy còn lớn hơn nữa giữa mùa dịch Covid-19 khi phải đối mặt thêm nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe.

Giữa lằn ranh giới sự sống và cái chết, nhà nhiếp ảnh Lê Gia Huấn với “vũ khí” là chiếc máy ảnh AZEX 1A trong tay chấp nhận hiểm nguy để có được bộ ảnh “độc” về quân dân Yên Bái kiên cường, dũng cảm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ bằng đường không giai đoạn 1965-1972 đi vào lịch sử.

Tổng đài 111 sẽ tiếp nhận, giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Nhằm thúc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Do hỏa hoạn, ngôi nhà sàn bê tông của anh Trần Văn Báo thiêu rụi toàn bộ nhà cửa và tài sản.

Khoảng 00,h30 phút ngày (30/4) ngôi nhà sàn bê tông của anh Trần Văn Báo, thôn Hạ Giang, xã Tân Lập, huyện Lục Yên đã bị hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ nhà cửa và tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục