Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tập trung triển khai giải pháp đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/5/2020 | 7:46:46 AM

YênBái - Thực hiện Kế hoạch 191-KH/TU “Thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020” ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy, đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (cơ quan chủ trì triển khai Kế hoạch) đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch với các cơ quan liên quan và ký Chương trình phối hợp thực hiện với huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch 191.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch 191.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các địa phương này phối hợp thực hiện một số nội dung nhằm đạt các mục tiêu: hết năm 2020 có 100% đoàn viên, hội viên và nhân dân ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam; được truyền thông về hậu quả, tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép; 100% số xã, thị trấn có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 

100% thôn, bản xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có quy định thực hiện tốt 3 nội dung: không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không xuất cảnh trái phép; giảm ít nhất 40% số trường hợp tảo hôn, 40% hôn nhân cận huyết thống, giảm 30% số vụ xuất cảnh trái phép ở các xã, thị trấn có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số so với năm 2019. 

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, bản, tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các hội nghị gặp mặt già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu  tại 3 địa phương này để triển khai Kế hoạch. Đồng thời, cũng sẽ tiến hành tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát  nhằm đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch 191 được hiệu quả. 

Kế hoạch 191 của Tỉnh ủy Yên Bái nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hôn nhân, trong xuất nhập cảnh của người dân, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện Văn Chấn; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng về đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động con em, gia đình, dòng họ không tảo hôn hôn, không hôn nhân cận huyết thống và không xuất nhập cảnh trái phép; vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm tại 3 huyện trong năm 2020, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

Thu Hạnh

Các tin khác

Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2020 có chủ đề "Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ bàn giao thiết bị cho đối tượng được hỗ trợ giảm nghèo về thông tin.

Mỗi hộ được hỗ trợ 1 bộ thiết bị gồm 1 ti vi, 1 thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh và cáp nối.

Với phương châm "Gương mẫu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài", Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình vừa hỗ trợ 40 triệu đồng giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Dị ở thôn Hơn, xã Thịnh Hưng xóa nhà dột nát.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên thăm hỏi bệnh nhân người dân tộc thiểu số đang điều trị tại Trung tâm.

Những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Yên Bái đã có bước phát triển rõ rệt, trong đó, việc thực hiện các chính sách về giáo dục - đào tạo, về dân số, y tế và chăm sóc sức khỏe… đã góp phần nâng cao dân trí, đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục