Yên Bái: Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/6/2020 | 10:30:06 AM

YênBái - Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua (2015 - 2020) công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh đã tích cực nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy trí tuệ, tham mưu đề xuất các giải pháp trong lao động công tác, nghiên cứu các đề tài sáng kiến nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển của từng đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được xác định là phong trào nòng cốt, có truyền thống của tổ chức công đoàn, đặc biệt là đối với khối sản xuất kinh doanh. 

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh quản lý phần lớn lực lượng công nhân lao động. Những năm qua, đơn vị đã tập trung triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư trang thiết bị máy móc để cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động đã được các đơn vị quan tâm chú trọng.

Hằng năm, các đơn vị đều có sáng kiến, giải pháp của đoàn viên, công nhân lao động được áp dụng làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng. Điển hình là giải pháp "Thiết kế, cải tiến hệ thống phanh hãm máy tạo hình” và giải pháp "Làm lạnh vỏ máy chân không LS630” của anh Nguyễn Văn Lợi - đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Nếu trước đây, để tháo, làm sạch 01 vỏ máy mất gần 2 giờ đồng hồ thì sau khi áp dụng sáng kiến chỉ cần khoảng 1 giờ; khoảng cách giữa 2 lần bảo dưỡng 01 tháng/lần, nay 02 tháng mới phải bảo dưỡng 1 lần. Hiệu quả của sáng kiến mang lại đã giúp CNLĐ giảm hao tốn thời gian và giúp Công ty giảm hư hao sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu.



Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ làm nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, CNVCLĐ ngành y tế đã tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, lnâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, hàng trăm kỹ thuật mới được ứng dụng vào công tác chẩn đoán, điều trị, rút ngắn thời gian điều trị, giảm chuyển tuyến giảm chi phí cho người bệnh , đặc biệt là những nỗ lực phòng , chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực đã được Hội đồng khoa học ngành đánh giá cao, nhiều ứng dụng các phương pháp mới được áp dụng trong khám chữa bệnh mang lại hiệu quả tốt. Trong 5 năm đã có 285 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành và 27 sáng kiến kinh nghiệm đã được Hội đồng khoa học các cấp xét duyệt, được áp dụng đem lại hiệu quả cao tại các đơn vị.

Trong khối hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tập trung vào việc tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, các văn bản quản lý Nhà nước, quản lý chuyên ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, CNVCLĐ trong tỉnh đã có 228 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được chuyển tiếp và thực hiện mới, 15.630 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng vào thực tế, góp phần làm lợi trên 58 tỷ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp ... Các đề tài thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng tích cực, nhất là "tiếp sức" cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh còn tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong 5 năm LĐLĐ tỉnh đã triển khai cho 312 lượt hộ vay trên 1 tỷ đồng dự án 120 của Chính phủ, tạo việc làm cho 428 CNLĐ khó khăn. Từ nguồn "Quỹ xã hội Công đoàn”, tỉnh Yên Bái đã giải quyết cho 245 lượt nữ CNVCLĐ nghèo và các hộ nghèo thuộc các Chương trình hành động 144, 190 của Tỉnh ủy vay trên 4 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo. Phong trào từ thiện nhân đạo, hoạt động an sinh xã hội cũng đã được các cấp công đoàn quan tâm.

Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước của các cấp công đoàn Yên Bái đã được các cấp, các ngành ghi nhận: LĐLĐ tỉnh được tặng 01 Bằng khen Chính phủ; UBND tỉnh tặng 01 cờ thi đua xuất sắc, 01 bằng khen; Tổng Liên đoàn tặng 01 cờ thi đua xuất sắc. Các cấp công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 18 cờ thi đua, 82 bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng 34 cờ thi đua, 312 bằng khen, khen thưởng theo đợt, đột xuất cho trên 100 lượt tập thể, cá nhân, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tặng 846 giấy khen. Kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành tỉnh khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc trong những năm tiếp theo..

Hoài Văn - Thanh Xuân – Vũ Quỳnh

Tags Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thi đua yêu nước LĐSX LĐLĐ

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam sẽ dừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (analog) tại 21 tỉnh, thành từ 00 giờ ngày 30/6/2020.

Ảnh minh họa

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 3368/BYT-BHYT về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1/7/2020 với chủ đề truyền thông năm 2020: “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

Vợ chồng chia sẻ công việc nhà, tôn trọng nhau là truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp, vun đắp hạnh phúc bền vững.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay với Chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và xã hội đối với việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Tối 26/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Yên Bái tổ chức sơ kết việc triển khai xây dựng "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị", mô hình "Nhà đẹp, vườn đẹp”. Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục