Yên Bái: Cắn dây điện, bé hai tuổi bỏng miệng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/7/2020 | 10:43:49 AM

YênBái - Bé gái hai tuổi ở Yên Bái nghịch cắn dây điện đã bị bất tỉnh, bỏng nặng vùng miệng, cằm hoại tử.

Vùng miệng bị bỏng của bé trai sau 24 ngày điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Vùng miệng bị bỏng của bé trai sau 24 ngày điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Người nhà cho biết sau khi cắn vào dây điện, bé bất tỉnh khoảng 15 phút, gia đình không sơ cứu mà đưa đi Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái cấp cứu. Bác sĩ tiêm kháng sinh, thay băng chăm sóc vết thương hàng ngày rồi chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác điều trị, ngày 30/5.

Bé bị bỏng ở vùng miệng cằm diện tích 20 cm2, sâu độ III, IV, ăn kém. Bác sĩ điều trị bằng kháng sinh, thay băng chăm sóc vết thương hàng ngày, phẫu thuật ghép da cho bé. Ngày 23/7, bé hồi phục, ra viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Băng Tâm, Khoa Điều trị bỏng trẻ em, trẻ em thường bị điện giật khi sinh hoạt. Điện gây bỏng sâu và để lại hậu quả nặng nề về chức năng vận động, thẩm mỹ, chấn thương đi kèm khi té ngã, có thể tử vong.

Trong đó, trẻ cũng thường bị bỏng do cắn phải dây điện. Tổn thương bỏng ở vùng miệng phức tạp, để lại di chứng sẹo co kéo vùng miệng gây ảnh hưởng tới chức ăn uống và thẩm mỹ trên gương mặt trẻ.

Trẻ em thường bị bỏng do sơ suất của người lớn. Các đồ vật gây bỏng để ở tầm thấp, không đúng nơi quy định nên trẻ có thể với tay tới được. Người lớn không giám sát trẻ kỹ lưỡng nên trẻ sờ tay vào phích, ổ cắm điện, dây điện hở hoặc cắn vào dây điện.

Vì vậy, bác sĩ Tâm khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ nên lắp các thiết bị điện đúng quy tắc an toàn, sử dụng các ổ cắm có nắp đậy, có rơ le tự ngắt khi chập điện. Các ổ điện cần được đặt trên cao, ngoài tầm với của trẻ.

Gia đình không mắc dây điện trần trong nhà, không cho trẻ chơi gần đường điện, nghịch dụng điện, thao tác cắm điện, tự sửa chữa điện. Các dụng cụ điện không sử dụng tới cần cất kín, bịt kín ổ cắm điện. Người lớn cần giám sát chặt chẽ trẻ khi chơi đùa.

Nếu trẻ bị điện giật, phụ huynh cần bình tĩnh, nhanh chóng cắt nguồn điện hoặc dùng vật liệu cách điện sẵn có gỡ dây điện khỏi trẻ, ví dụ đứng trên tấm ván gỗ khô, đi dép hoặc đeo găng tay cao su, gậy gỗ khô... rồi nhanh chóng kiểm tra chức năng sống của trẻ.

Nếu trẻ bị điện giật nhẹ, trẻ có thể tự phục hồi, tỉnh táo, tự thở bình thường, sau khi ngắt dòng điện. Nếu trẻ bất tỉnh, ngừng thở, ngừng tim, cần sơ cứu ngay lập tức bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt, ép tim ngoài lồng ngực, chỉ đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất khi đã thở và tim đập lại.

(Theo VnExpress)

Tags Yên Bái cắn dây điện bé hai tuổi bỏng miệng

Các tin khác
Đoàn thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn ở thôn 3, xã Mường Lai.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2020), mới đây Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Lục Yên đã đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công tại các xã Mường Lai, Liễu Đô và thị trấn Yên Thế.

Việt Nam hiện có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ năm người trưởng thành thì có một người mắc.

Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao nhà cho hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại huyện Mù Cang Chải.

Ngày 23/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Yên Bái do ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến trao nhà cho hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Hà Thị Xuân Mai - Viện trưởng Viện KSND huyện Trạm Tấu chủ trì một buổi giao ban của cơ quan.

Viện KSND hai cấp tỉnh hiện có 90 cán bộ nữ, chiếm gần 50%, được giao nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng ở bất cứ cương vị công tác nào nữ cán bộ KSND đều tự tin vào bản thân, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục