Báo Yên Bái quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/10/2020 | 2:29:18 PM

YênBái - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, chiều 30/10, Báo Yên Bái đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong những ngày qua, các tỉnh miền Trung đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo đã cùng phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", quyên góp tối thiểu mỗi người 1 ngày lương ủng hộ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các tỉnh miền Trung.

Tổng số tiền quyên góp được gần 15 triệu đồng sớm được chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời giúp đồng bào lũ lụt miền Trung với mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động nghĩa tình, kịp thời của đội ngũ những người làm Báo Yên Bái, cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và cả nước hướng về miền Trung ruột thịt đang chịu nhiều mất mát, đau thương.




100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo đã quyên góp tối thiểu mỗi người 1 ngày lương ủng hộ đồng bào miền Trung

Minh Huyền - Đức Toàn

Tags Báo Yên Bái ủng hộ đồng bào miền Trung

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục