Người đưa công nghệ kè Hồ Gươm nhận bằng kỷ lục thế giới

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/1/2021 | 12:46:53 PM

Đại diện tổ chức kỷ lục thế giới (WorldKings) và kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa công bố và trao tặng kỷ lục cho nhà khoa học Hoàng Đức Thảo, người đã đưa công nghệ bê tông cốt phi kim ứng dụng vào dự án kè Hồ Gươm thời gian qua.

Đại diện tổ chức kỷ lục thế giới (WorldKings) trao tặng kỷ lục cho AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo.
Đại diện tổ chức kỷ lục thế giới (WorldKings) trao tặng kỷ lục cho AHLĐ- Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo.

Ngày 9-1, tại TP Vũng Tàu, đại diện tổ chức kỷ lục thế giới (WorldKings) và kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công bố và trao bằng chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, kỷ lục thế giới về khoa học công nghệ cho Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam (Busadco) và anh hùng lao động, nhà khoa học Hoàng Đức Thảo (Tổng giám đốc của Busadco).

Trong đó, cá nhân ông Hoàng Đức Thảo, xác lập kỷ lục: "Nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, với quá trình nghiên cứu, chế tạo, sáng tạo giải pháp, điều phối thi công và vận hành các sản phẩm từ chính hoạt động Khoa học công nghệ theo chu trình khép kín đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu đạt số lượng bằng Sở hữu Trí tuệ nhiều nhất thế giới.”

Còn Công ty Busadco xác lập kỷ lục: "Doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, tạo ra chu trình khép kín từ nghiên cứu đến tạo ra các sản phẩm về Khoa học công nghệ với số lượng nhiều nhất thế giới; đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu”



Công trình kè xung quanh Hồ Gươm được áp dụng công nghệ bê tông cốt phi kim của tác giả Hoàng Đức Thảo.

Đáng chú ý cá sáng chế và sản phẩm nghiên cứu của ông Hoàng Đức Thảo và công ty Busadco đã được ứng dụng thực tiễn tại công trình kè xung quanh Hồ Gươm thời gian qua.

Cụ thể công trình kè Hồ Gươm đã được áp dụng công nghệ bê tông cốt phi kim, thành mỏng, khối rỗng, liên kết module của tác giả Hoàng Đức Thảo, và do Công ty Busadco thi công.

Tuyến kè được ghép bởi các khối bê tông cốt phi kim đúc sẵn với khối lượng 2,5 tấn, có khả năng chống thấm, chống xâm thực, đảm bảo tuổi thọ công trình trên 150 năm.

(Theo PLO)

Các tin khác

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2021), Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Diễn đàn “Thắp sáng ước mơ học sinh, sinh viên Yên Bái khởi nghiệp, lập nghiệp” và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”,“Học sinh 3 tốt”.

Yên Bái đang bước vào đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay. Nhiệt độ vùng thấp trên dưới 10 độ C, vùng cao chỉ còn 4-6 độ C và thấp hơn. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh.

Sáng nay (9/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt chung ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã xuống 3 độ C, đặc biệt tại đỉnh đèo Khau Phạ chỉ còn 0 độ C, xuất hiện sương muối và băng giá.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 nhằm mục tiêu bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục