Yên Bái: Thầy thuốc vùng cao thay đổi nhận thức đồng bào dân tộc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/3/2021 | 1:30:51 PM

YênBái - Ốm đau mời thầy cúng là chuyện của nhiều năm trước, hôm nay, đồng bào vùng cao đều xuống viện. Đó là kết quả từ những nỗ lực truyền thông của đội ngũ thầy thuốc gắn bó với vùng cao.

Các bệnh viện tuyến huyện thực hiện được nhiều kỹ thuật khó, đồng bào không còn phải chuyển tuyến như trước.
Các bệnh viện tuyến huyện thực hiện được nhiều kỹ thuật khó, đồng bào không còn phải chuyển tuyến như trước.

"Trước đây phụ nữ sinh con thì sinh tại nhà, người ốm thì mời thầy mo, thầy cúng, bây giờ thì phải đến bệnh viện. Xuống bệnh viện được bác sĩ chăm sóc chu đáo nên rất yên tâm và mau lành bệnh” - bà Giàng Thị Dở ở bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải chia sẻ vậy khi đến Trung tâm Y tế huyện nhà để điều trị nhiều chứng bệnh của tuổi già. 

Cũng giống như phần lớn các bệnh nhân khác, bà Dở đã sớm lành bệnh và trở về nhà trong niềm vui của người thân. Nhận thức của bà Dở nói riêng và đồng bào vùng cao Yên Bái nói chung có những thay đổi như vậy là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây. 

Vừa học tập, nâng cao trình độ tay nghề, họ vừa bền bỉ gắn bó, tuyên truyền đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số những kiến thức về chăm sóc sức khỏe theo kiểu "mưa dầm thấm lâu”.

Bác sĩ Cứ A Hồng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải đã gắn bó với huyện vùng cao nghèo này gần 40 năm nay. Theo bác sĩ, để hoàn thành nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người thầy thuốc là đến với bà con. 

Ở Trung tâm Y tế huyện, ngoài nhiệm vụ chuyên môn thì các cán bộ, y, bác sĩ đều không quên sắp xếp thời gian để lặn lội lên các bản tuyên truyền nâng cao hiểu biết của đồng bào các dân tộc về phòng chống dịch bệnh, ăn chín uống sôi, vệ sinh nhà cửa, môi trường và nhất thiết phải đưa người ốm trong gia đình đến bệnh viện... 

Bác sĩ Giàng A Dì - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu chia sẻ rằng, công tác ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số thì mỗi cán bộ, y, bác sĩ đều phải nắm rõ đặc điểm, tập quán sinh hoạt của đồng bào; thấu hiểu sự vất vả của bà con và hoàn cảnh của từng bệnh nhân để tư vấn, hướng dẫn, làm sao để người bệnh khi đến viện phải thực sự yên tâm điều trị. Đặc biệt, mọi thủ tục khi đến khám bệnh và điều trị phải dễ hiểu, dễ thực hiện đối với người dân.

Hiện nay, nhờ có bảo hiểm y tế nên người dân vùng cao cũng đỡ vất vả và yên tâm hơn khi đến bệnh viện. Anh Lò Văn Mạnh, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu cho biết: "Giờ đây, khi đi khám bệnh, chúng tôi được hướng dẫn làm nhanh, gọn các thủ tục để nhanh chóng vào điều trị, khám chữa bệnh, đồng thời được các bác sĩ hướng dẫn, chăm sóc tận tình và mỗi lần đi khám thì cũng giảm được rất nhiều chi phí”.

Để có được sự thay đổi trong cách nghĩ của đồng bào vùng cao về chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình thì yếu tố tiên quyết vẫn là công tác truyền thông. Bởi, khi người dân hiểu về mối nguy hiểm của bệnh tật thì ắt sẽ chủ động thực hiện. 

Những năm qua, việc triển khai truyền thông được thực hiện rộng khắp từ tuyến tỉnh đến huyện, xã, thôn, bản, bằng nhiều hình thức, từ truyền thông trực tiếp, truyền thông qua mạng xã hội, qua tranh ảnh, đến truyền thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng… 

Nhiều cán bộ, y, bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tích cực học tiếng của người bản địa để có những tuyên truyền, giải thích bằng tiếng đồng bào giúp người dân dễ hiểu, dễ nắm bắt được những thông tin, thông điệp…

Ốm đau được khám chữa bệnh - người dân vùng cao Yên Bái hôm nay đang có điều kiện tốt để chăm sóc sức khỏe bản thân, từ đó yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng, quê hương ấm no, hạnh phúc hơn.

Thu Hạnh

Tags Trạm Tấu Hát Lừu Mù Cang Chải thầy thuốc hủ tục

Các tin khác
Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình phát tờ rơi tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 5/3, Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức huấn luyện, đào tạo, sát hạch cấp Thẻ thực hiện công việc sửa chữa đối với công nhân Tổ sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện (hotline).

Bé gái ngã từ tầng cao chung cư ở Hà Nội đã ổn định sức khoẻ, được ra viện.

Sáng 5/3, bé gái ngã từ tầng cao chung cư ở Hà Nội đã ổn định sức khoẻ, được ra viện trong sự vui mừng của gia đình.

Miền Bắc chuyển rét, mưa rào trong 2 ngày 6-7/3. (Ảnh minh họa)

Không khí lạnh có khả năng tăng cường gây mưa rào rải rác kèm dông lốc sét ở Bắc Bộ trong 2 ngày 6-7/3, trời chuyển rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục