Phụ nữ Đào Thịnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/6/2021 | 1:56:08 PM

Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới…

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Đào Thịnh cùng các đoàn thể thăm mô hình trồng đào, thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Đào Thịnh cùng các đoàn thể thăm mô hình trồng đào, thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua, hằng năm, Hội đã ký giao ước thi đua với 7 chi hội và 100% hội viên với những công trình phần việc cụ thể như: trong lĩnh vực gia đình và xã hội, với vai trò là người vợ, người mẹ, hội viên luôn đảm đang trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái, tích cực tham gia vào Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình, giúp phụ nữ nghèo… 

Lĩnh vực kinh tế - lao động việc làm, chị em tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế của địa phương như: cải tạo vườn tạp, trồng dâu nuôi tằm, trồng cây dược liệu, rau sạch, cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thành lập 7 đội văn nghệ thu hút 100 hội viên tham gia, thường xuyên luyện tập các tiết mục ca, múa nhạc góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thành lập 7 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 7 câu lạc bộ dân vũ... tạo không khí sôi nổi để hội viên thi đua phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu. 

Bà Nguyễn Thị Hưng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Điểm nổi bật của Hội những năm gần đây là Phong trào "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2016 đến nay, có gần 200 gia đình hội viên hiến đất mở rộng đường giao thông liên thôn với diện tích trên 15.000 m vuông, điển hình như hội viên các thôn 3,6,7. 

Hàng năm, hội viên còn tham gia trên 3.000 ngày công vệ sinh môi trường, trồng hoa ở tất cả các tuyến đường của 7 thôn. Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 100% hội viên đã đầu tư chỉnh trang nhà ở, xây khuôn viên tường rào, trồng hoa, đào hố rác vệ sinh môi trường… tiêu biểu là hội viên thôn 3 và thôn 5. 

"Đến nay, trên 85% gia đình hội viên đạt "5 không, 3 sạch” và có gần 100 hộ được cắm biển mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”. Đây là những gương điển hình để Hội tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới” - bà Hương nói.

Riêng trong lĩnh vực phát triển kinh tế, những năm gần đây Đào Thịnh đã có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi do phụ nữ làm chủ với thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm. Điển hình như hội viên Nguyễn Thị Nga, Chi hội 3, mô hình kinh doanh hàng tạp hóa; Trần Thị Hòa, Chi hội 1 và Lê Thị Ka, Chi hội 3, mô hình chăn nuôi lợn, gà; Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Khuy, Chi hội 4, mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp; Trần Thị Huân, Chi hội 5, mô hình thu mua và chế biến các sản phẩm từ quế… 

Với 75 mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ do phụ nữ làm chủ đã tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động ở địa phương với thu nhập trung bình từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Các hội viên làm kinh tế giỏi còn tích cực giúp đỡ hội viên nghèo bằng tiền và cây, con giống góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” đang là những phong trào mạnh của Hội Phụ nữ xã Đào Thịnh. Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liên tục Hội được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Thái Hưng

Các tin khác
Trẻ em xã Nghĩa An tập múa sạp.

Cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo thực hiện khảo sát xã hội học về nội dung “Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân”.

Các gia đình tham gia Hội thi

Việc xây dựng gia đình văn hóa trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước thực tế đó, các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vai trò của gia đình, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình trong việc bồi dưỡng, giáo dục nhân cách, định hướng lối sống tốt đẹp cho mỗi thành viên.

Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chiều 22/6, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho đối tượng nghèo, đối tượng khó khăn về nhà ở tại huyện Yên Bình.

Các tình nguyện viên chuyển quà đến tâm dịch Bắc Giang.

Trung ương Đoàn vừa ra mắt Bản tin tình nguyện và phát động cuộc thi ảnh Sắc xanh tình nguyện, thực hiện trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục