Cựu chiến binh huyện Lục Yên đi đầu trong các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/7/2021 | 1:47:22 PM

Hàng năm, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Yên đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua như: "CCB gương mẫu”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”; "Dân vận khéo”; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực tham gia tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid -19…

Một mô hình nuôi ong cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm của hội viên cựu chiến binh huyện Lục Yên.
Một mô hình nuôi ong cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm của hội viên cựu chiến binh huyện Lục Yên.

Với ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, các cấp hội cơ sở đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức trên 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 90% gia đình hội viên tham gia. 

Vận động hội viên tham gia trên 5.000 ngày công lao động vệ sinh môi trường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa thôn… Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 84 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 2.931 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 128 tỷ đồng để phát triển sản xuất. 

Ông Hoàng Đình Văn - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Với phương châm "CCB hiến kế, hiến công XDNTM”, các tổ chức hội cơ sở đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện mô hình "Thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh, đường hoa, tuyến đường CCB tự quản về vệ sinh môi trường… được triển khai khắp các xã, thị trấn đến các thôn vùng sâu, vùng xa của huyện. Điển hình như Hội CCB xã Trúc Lâu, Mai Sơn, Vĩnh Lạc, Mường Lai… 

Nhiều hội viên còn hiến đất mở rộng đường giao thông liên thôn như: CCB Hoàng Văn Ngô, xã Phan Thanh, hiến 415 m2 đất; Trần Văn Xuân, xã Khánh Hòa, hiến 1.460 m2 đất, chặt trên 300 cây quế, cây ăn quả, chè để làm đường liên thôn… Những nghĩa cử đó đã lan tỏa để các hội viên khác học tập, làm theo”. 

Hưởng ứng Phong trào "CCB gương mẫu trong phát triển kinh tế”, nhiều hội viên đã chịu khó lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế hộ đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Điển hình như hội viên: Trần Văn Thắng, xã Minh Chuẩn, mô hình nuôi trồng thủy sản, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Hoàng Văn Quế, xã Mường Lai, mở xưởng mộc dân dụng, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Nguyễn Thọ Ánh, xã Minh Xuân, mô hình trồng cam Vinh, bưởi da xanh, kết hợp với nuôi gia cầm, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; Phạm Quốc Hải, thị trấn Yên Thế, nuôi chim bồ câu, lợn rừng, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm… 

Hiện toàn huyện có trên 50% hộ hội viên có kinh tế khá, giàu, tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn trên 5%; Hội phấn đấu năm 2021 giúp 34 hội viên nghèo thoát nghèo bền vững. 

Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, các cấp hội CCB huyện Lục Yên đã khơi dậy sức mạnh tập thể với những mô hình hay, việc làm sáng tạo, góp phần tích cực cùng các địa phương thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và XDNTM theo kế hoạch đề ra.

Thái Hưng

Tags Cựu chiến binh phong trào thi đua “Bộ đội Cụ Hồ”

Các tin khác
Nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho HSSV trang trải chi phí học tập - Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức cho học sinh, sinh viên vay tối đa từ 2,5 triệu đồng tháng lên mức 4 triệu đồng/tháng.

Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Côi.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn có trên 6.000 đối tượng chính sách, trong đó có trên 554 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại xã Mỹ Gia.

Hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân” ở huyện Yên Bình đã và đang phát huy hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, sẵn sàng đảm nhận khâu khó, việc khó; năng động, sáng tạo, mạnh dạn triển khai các mô hình hay, cách làm mới.

Ngôi nhà của bà Đoàn Thị Nhẫn ở tổ dân phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vừa được hỗ trợ sửa chữa.

Thực hiện Kế hoạch 118, ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn (ĐBKK) về nhà ở, thời gian qua, huyện Văn Yên đã chủ động thành lập các đoàn công tác xuống các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể từng nhà để đưa vào kế hoạch thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục