Đường sắt sẽ tạm dừng đón, trả khách tàu Bắc-Nam tại nhiều ga

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/7/2021 | 7:34:12 AM

Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành đường sắt sẽ tạm dừng đón, trả khách ở nhiều ga địa phương trước bối cảnh dịch phức tạp.

Ngành đường sắt sẽ tạm dừng đón, trả khách ở nhiều ga địa phương trước bối cảnh dịch phức tạp.
Ngành đường sắt sẽ tạm dừng đón, trả khách ở nhiều ga địa phương trước bối cảnh dịch phức tạp.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương, ngành đường sắt vừa có thông báo tiếp tục tạm dừng đón, trả khách tàu khách Bắc-Nam tại nhiều ga trên tuyến.

Cụ thể, tàu khách tiếp tục tạm dừng không đón, trả khách tại ga Sài Gòn đến khi có thông báo mới; không đón hành khách đi từ ga Dĩ An (Bình Dương) đến các ga; không đón, trả khách tại các ga Biên Hòa, Long Khánh (Đồng Nai) đến hết ngày 1/8; không đón, trả khách tại các ga Ninh Hòa (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Phú Yên) kể từ ngày 1/8 đến ngày 10/8/2021.

Từ ngày 25/7, tạm dừng đón, trả khách tại ga Hà Nội cho đến khi có thông báo mới. 

Hành khách đã mua vé có ga đi, ga đến là các ga trên và có ngày đi tàu trong thời gian tạm dừng đón trả khách được trả vé bảo lưu tiền vé để sử dụng mua vé đi tàu trong năm 2021. Nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết, hành khách sẽ được hoàn lại trong năm 2022.

Hiện trên toàn mạng lưới, ngành đường sắt chỉ chạy hàng ngày duy nhất đôi tàu khách Thống nhất SE7/SE8 trên tuyến Bắc-Nam.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng phối hợp với các địa phương tổ chức các đoàn tàu chuyên biệt vận chuyển người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam về quê theo đề nghị của các địa phương và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tàu chỉ đón hành khách tại một ga và trả khách tại một ga, không thực hiện việc đón, trả khách tại các dọc đường.

Hành khách đi tàu cần phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ và sẽ được các tỉnh bố trí cách ly tập trung theo quy định.
(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Yên Bái hiện có trên 40 nghìn đoàn viên công đoàn và người lao động. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, các cấp công đoàn trong tỉnh càng tích cực chăm lo đảm bảo các quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa sản xuất, kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh.

Trung uý Đặng Đình Đăng (bên trái) và Thiếu uý Vũ Trung Toàn, Công an huyện Trấn Yên trực tiếp hiến máu cứu người

Sáng 28/7, 2 chiến sĩ Công an huyện Trấn Yên đã trực tiếp hiến 2 đơn vị máu để cứu bệnh nhân phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột non và điều trị tràn dịch màng phổi.

Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh tham gia lao động giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Chiếm gần 12% trong tổng số cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an toàn tỉnh, những năm vừa qua, phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác chuyên môn và các phong trào của Hội phụ nữ, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc; đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và bảo đảm TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về nữ chiến sỹ CAND.

Người dân bản Vần, xã Việt Hồng sinh hoạt chung trong nhà văn hóa mới do dự án tài trợ.

Từ nguồn lực đầu tư của tổ chức Đoàn kết Quốc tế (SODI), Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em (DWC) đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, huyện Trấn Yên xây dựng 4 nhà văn hóa thôn tại 2 xã Việt Hồng và Hồng Ca.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục