Phường Nguyễn Phúc chú trọng chất lượng giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/9/2021 | 7:44:40 AM

YênBái - Ông Ngô Kim Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phúc cho biết: "Trên cơ sở đánh giá và phân tích nguyên nhân thiếu hụt của các hộ nghèo, phường đã trực tiếp đến đối thoại với các hộ nghèo trên địa bàn. Qua đó, phường đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hộ và đề ra các giải pháp”.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh phường, ông Cao Ngọc Quý đã chăn nuôi lợn để phát triển kinh tế.
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh phường, ông Cao Ngọc Quý đã chăn nuôi lợn để phát triển kinh tế.

Nhờ được tuyên truyền, vận động cùng với ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo, năm 2020, gia đình ông Cao Ngọc Quý ở tổ Phúc An, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư xây chuồng chăn nuôi lợn, phát triển kinh tế. 

UBND phường, Hội Cựu chiến binh phường, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quyên góp ủng hộ gia đình bằng tiền mặt để mua con giống, thẻ bảo hiểm y tế cho vợ ông trong vòng 5 năm (từ 2022-2027) và một phần tiền sinh hoạt hàng tháng. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn gia đình ông Quý tận dụng đất vườn tạp quanh nhà trồng các loại rau thơm để tăng thêm thu nhập. 

Ông Cao Ngọc Quý chia sẻ: "Sắp tới, tôi bán 4 con lợn thịt cùng với tiền tích cóp từ mấy lứa lợn trước cũng cơ bản đủ để trả ngân hàng. Được chính quyền và mọi người giúp đỡ, gia đình tôi cũng có động lực hơn để thoát nghèo. Ký vào tờ đơn tự nguyện xin thoát nghèo mà cả nhà vui”. 

Năm 2021, phường Nguyễn Phúc có kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,65% (tương đương 4 hộ). Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Giảm nghèo, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo. Cụ thể, giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phường mỗi đoàn thể giúp đỡ 1 hộ nghèo. 

Bà Lê Thị Thơm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Phúc cho biết: "Để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng với các thành viên trong Ban Chỉ đạo Giảm nghèo của phường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm hỗ trợ hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể; đồng thời, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”. 

Với phương châm "Giảm nghèo bền vững không giảm nghèo hình thức”, những năm qua, phường coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Ông Ngô Kim Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phúc cho biết: "Trên cơ sở đánh giá và phân tích nguyên nhân thiếu hụt của các hộ nghèo, phường đã trực tiếp đến đối thoại với các hộ nghèo trên địa bàn. Qua đó, phường đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hộ và đề ra các giải pháp”. 

Cụ thể, đối với hộ khó khăn về nhà ở, phường vận động các nguồn xã hội hóa và nguồn quỹ giảm nghèo của phường để hỗ trợ cho người dân. Còn hộ có nhu cầu về phát triển kinh tế, chúng tôi tạo điều kiện để họ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, hỗ trợ về cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình hoặc hộ nghèo có nguyện vọng được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, phường cũng huy động nguồn lực xã hội hóa để mua thẻ tặng trong vòng 2 đến 5 năm. 

Đối với những hộ không có việc làm, phường đã liên hệ với các công ty đóng trên địa bàn tiếp nhận con họ vào làm việc. Đối với những hộ người già đơn chiếc, ốm đau bệnh tật thì việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập là không khả thi; vì vậy, phường thực hiện mô hình "Mỗi tổ chức, cá nhân giúp ít nhất một hộ nghèo”, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn bộ hệ thống chính trị, từ chi bộ khu phố, công an, quân sự, trường học, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo....

Cùng với đó, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các hộ không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương mà phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo. 

Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, phường Nguyễn Phúc đã giảm nghèo bền vững. Đến thời điểm này, cả 4 hộ theo kế hoạch giảm nghèo của phường năm 2021 đã ký vào đơn tự nguyện xin thoát nghèo. 

Hồng Duyên

Tags Phường Nguyễn Phúc giảm nghèo thành phố Yên Bái

Các tin khác
Cán bộ Công an huyện Trấn Yên làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân xã Hòa Cuông. (Ảnh: Quyết Thắng)

Yên Bái đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, nhân dân và cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống hoạt động phá hoại của địch, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ.

Các học viên tham gia huấn luyện thực hành PCCC - CNCH tại buổi diễn tập

Ngày 27/9, huyện Yên Bình phối hợp với Phòng PC 07, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho chủ tịch UBND cấp xã và huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CHCN (cứu nạn cứu hộ) cho đội trưởng, đội phó dân phòng năm 2021.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nhất Liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2021 cho thí sinh Bùi Minh Tuấn - Thị Đoàn Nghĩa Lộ.

Sáng 27/9, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2021.

Cán bộ xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ thăm hỏi, nắm bắt tình hình trẻ em trong các gia đình.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” - nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của trẻ em đối với gia đình và xã hội, những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE). Trẻ em sống tại các vùng khó khăn, trẻ em trong gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt... được quan tâm chăm sóc, trợ giúp, tạo điều kiện để phát triển toàn diện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục