Nghĩa Lộ: “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/9/2021 | 7:41:27 AM

YênBái - Những năm qua, phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo (DVK) trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được triển khai sâu rộng và đa dạng ở nhiều lĩnh vực với những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, nổi bật là DVK về lĩnh vực phát triển kinh tế đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của nông dân.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ thăm mô hình trồng mướp đắng lấy hạt ở thôn Nặm Tọ, xã Thạch Lương cho thu nhập khá.
Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ thăm mô hình trồng mướp đắng lấy hạt ở thôn Nặm Tọ, xã Thạch Lương cho thu nhập khá.

Tới thăm thôn Chanh, xã Phù Nham - địa phương điển hình DVK trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và được Bí thư Chi bộ thôn - Phạm Quang Huyên cho biết: Thôn Chanh với lợi thế nằm trên cánh đồng Mường Lò nên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp. Do đó, Chi bộ đã vận động, tuyên truyền người dân lựa chọn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp để triển khai, nhân rộng; trong đó, chủ yếu tập trung vào phát triển cây ăn quả lâu năm và trồng các loại rau màu.

Theo đó, từ năm 2011 đến nay, cơ cấu cây trồng của thôn có sự chuyển đổi rất tích cực với 9 ha đất màu và diện tích trồng lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng các loại rau thương phẩm có giá trị kinh tế cao như: cà chua, mướp đắng, đậu, đỗ, dưa… Ngoài ra, gần 8 ha đất màu, đất vườn tạp chuyển đổi sang trồng cây ăn quả lâu năm như: bưởi da xanh, bưởi Diễn, cam, táo, ổi, hồng xiêm, nhãn và 1 ha đất tham gia dự án trồng chanh leo theo mô hình liên kết chuỗi giá trị. 

Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích trồng cây rau màu và cây ăn quả ngắn ngày đạt từ 240 - 260 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân trên diện tích cây ăn quả đạt từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm; một số diện tích còn thu hoạch cao trên 900 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. 

Ông Đặng Văn Chung - người dân thôn Chanh cho biết: "Được sự tuyên truyền, vận động của Chi bộ về chuyển đổi cây trồng, gia đình tôi đã chuyển đổi 3.000 m2 trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây bưởi. Đến nay, mỗi năm thu nhập từ bưởi mang về cho gia đình 400 triệu đồng”. 

Bên cạnh những mô hình được xây dựng và duy trì từ những năm đầu của phong trào thì trong năm 2021, nhiều mô hình DVK trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục được tập trung xây dựng như các tổ hợp tác: sản xuất lúa chất lượng cao; mây, tre, song đan; trồng rau an toàn; chăn nuôi, mô hình phát triển du lịch cộng đồng... đã giúp người dân liên kết, giúp đỡ, tương trợ nhau trong việc chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tiêu thụ, nâng cao tính ổn định và hiệu quả kinh doanh. Thông qua các mô hình, người dân mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa cho thu nhập cao. 

Trong đó, có thể kể đến các mô hình vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả như: mô hình trồng cà chua gốc ghép lai trên gốc cây cà tím đạt 8 tấn/1.500 m2/vụ cho thu nhập 80 triệu đồng ở tổ 1, phường Cầu Thia; mô hình nuôi trồng thủy sản cho thu nhập 400 - 500 triệu đồng/ha/vụ - 1 năm 2 vụ ở thôn Phù Ninh, xã Phù Nham; mô hình chăn nuôi 100 con lợn thịt thu nhập 600 - 700 triệu đồng/năm ở thôn Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi… 

Đồng chí Lò Văn Vy - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ cho biết: nổi bật trong thực hiện DVK trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ thời gian qua là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo việc đăng ký các mô hình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động nhân dân, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Toàn thị xã đang duy trì trên 900 mô hình DVK; trong đó, có 286 mô hình về phát triển kinh tế. 

Thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua DVK theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp vận động phù hợp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và đưa thị xã sớm trở thành đô thị loại III. 

Các mô hình DVK trong phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thi đua lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, giúp nhiều người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, đưa mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị xã năm 2020 đạt 41,6 triệu đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2020 của toàn thị xã còn 3,31%. 

Thanh Chi

Tags Dân vận khéo phát triển kinh tế Nghĩa Lộ sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập thoát nghèo bền vững

Các tin khác
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko

Chiều ngày 3-5, tại Paris, Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/5 (Ảnh: Khương Trung).

Lương thấp nhất của công chức sau cải cách tiền lương sẽ không dưới 5 triệu

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban giám đốc Công ty Benchmark (xã Văn Phú), Công đoàn Viên chức tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh… tổ chức chương trình “Cảm ơn đoàn viên” với nhiều hoạt động thiết thực như: tôn vinh, khen thưởng, tặng quà, tư vấn sức khỏe…

Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tiêu Đức Hội -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn xin trân trọng cảm ơn:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục