Nông dân Yên Bái xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/11/2021 | 7:29:09 AM

YênBái - Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình về bảo vệ môi trường nông thôn, nông nghiệp, phân loại rác thải hữu cơ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai, bên phải) và lãnh đạo xã Báo Đáp kiểm tra thùng chứa rác thải trước khi giao cho hội viên nông dân.
Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai, bên phải) và lãnh đạo xã Báo Đáp kiểm tra thùng chứa rác thải trước khi giao cho hội viên nông dân.

Trong đó, Hội tập trung xây dựng mô hình điểm về thu gom rác thải, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người nông dân vừa phát triển sản xuất nông nghiệp vừa cải thiện môi trường sống.

Mô hình điểm "Phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” được HND tỉnh triển khai thực hiện trong tháng 9/2021, tại thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên với 56 hộ hội viên nông dân tham gia 2 tổ tự quản về vệ sinh môi trường. 

Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, HND tỉnh đã tổ chức cho hội viên tập huấn các kiến thức về bảo vệ môi trường nông thôn; phân loại, thu gom xử lý rác thải tại nguồn; hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn. Các thành viên hai tổ tự quản cũng được nhận thùng phân loại rác sinh hoạt, 2 xe thu gom rác. 

Ông Nguyễn Đức Hiển, Tổ trưởng Tổ tự quản chia sẻ: "Là vùng trồng dâu, nuôi tằm nên các hội viên nông dân trong thôn vừa áp dụng khoa học kỹ thuật vào tăng năng suất, chất lượng kén tằm vừa tích cực tham gia tổ tự quản vệ sinh môi trường để đường làng ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp”. 

Cùng với thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên năm 2020, HND tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình thí điểm vệ sinh môi trường tại thôn Bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Đến nay, đã thành nếp cứ thứ 7 hàng tuần, người dân trong thôn lại hăng hái tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, giữ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Người dân thôn cũng được hỗ trợ 100 thùng chứa rác thải và 3 xe chở rác, đồng thời được tập huấn kiến thức phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Nhân rộng mô hình này, hiện tất cả các thôn của xã Việt Hồng đã thành lập các tổ tự quản, vệ sinh môi trường, góp phần giữ vững tiêu chí môi trường trong XDNTM. 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban kinh tế HND tỉnh cho biết: "Đây là hoạt động thiết thực của HND tỉnh thực hiện Quyết định số 3483 ngày 29/4/2021 của Trung ương HND Việt Nam về việc hỗ trợ kinh phí cho HND tỉnh Yên Bái xây dựng mô hình điểm thực hiện "Mô hình HND Việt Nam thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn” năm 2021”.

Thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn đang ngày càng gia tăng do chất thải từ các hoạt động sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt của người dân. Chung tay bảo vệ môi trường, HND tỉnh đã triển khai Mô hình điểm "Phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” tại các xã Nam Cường, thành phố Yên Bái; Việt Hồng, Báo Đáp của huyện Trấn Yên; thị trấn Yên Bình, xã Phúc An, huyện Yên Bình... 

Mô hình sau thời gian thực hiện đã làm thay đổi nhận thức cũng như thói quen của người dân đối với việc thực hiện nếp sống văn minh, giảm thiểu rác thải và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy sản xuất phát triển và cải thiện môi trường sống... nâng cao chất lượng cuộc sống vùng nông thôn và XDNTM bền vững. 

Chỉ tính trong 9 tháng của năm 2021, các cấp HND tỉnh đã phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 19 xã đã đạt chuẩn NTM và các xã dự kiến được công nhận NTM năm 2021. 

Các cơ sở Hội cũng phối hợp duy trì tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 56 xã đã đạt chuẩn NTM được giao. Chủ trì thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 3 xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2021...

Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh sẽ tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình, hoạt động về bảo vệ môi trường nông thôn, nông nghiệp; quan tâm xây dựng mô hình phân loại rác thải hữu cơ gắn với chương trình XDNTM. Hỗ trợ, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người nông dân vừa phát triển sản xuất nông nghiệp vừa cải thiện môi trường sống.

Minh Huyền

Tags Nông dân Yên Bái xử lý rác thải hữu cơ trồng dâu nuôi tằm môi trường nông thôn mới

Các tin khác
Trong 10 tháng qua có 515 người chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp nhờ được học nghề.

Sở Thông tin và Truyền thông vừa kiểm tra công tác tuyên truyền về đào tạo nghề trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Sự cố xảy ra tại sân bay Nội Bài sáng 2/11.

Sáng 2/11, tại sân bay Nội Bài, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, xe kéo đẩy của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất (Hanoi Ground Services - HGS) trong quá trình đẩy máy bay VN-A222 ra đường băng đã để va quệt nhẹ với máy bay VN-A590 đang đỗ (không khai thác) tại bãi đỗ.

Bà Đinh Thị Hồng Lan - Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh trao quà cho đoàn viên khó khăn tại lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty cổ phần Đá Bình Minh.

Đến ngày 25/10, Công đoàn Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về phát triển đoàn viên mới năm 2021 với kết quả thành lập mới 5 công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt 100% kế hoạch; phát triển 1.060 đoàn viên đạt 125% kế hoạch tỉnh giao.

Thanh niên huyện Mù Cang Chải xây dựng bể chứa rác thải tại cộng đồng.

Chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái được tính theo công thức dựa trên 3 tiêu chí: tỷ lệ hài lòng về cuộc sống, tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình và tỷ lệ hài lòng về môi trường sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục