Yên Bái nỗ lực phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 2:04:33 PM

YênBái - Năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh được BHXH Việt Nam giao phát triển mới gần 9.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến đời sống, công ăn việc làm, gây ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

Cán bộ BHXH tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái tham gia BHXH tự nguyện.
Cán bộ BHXH tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái tham gia BHXH tự nguyện.

Các đối tượng thuộc diện vận động chủ yếu làm nghề nông, lâm nghiệp, tự lo việc làm… thường có thu nhập thấp và không ổn định nên ảnh hưởng đến tiếp cận chính sách. 

Cùng với đó, do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nên nhiều tháng việc tổ chức hội nghị tập trung đông người không thực hiện được. Để hoàn thành chỉ tiêu này, BHXH tỉnh Yên Bái đã thực hiện linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp. 

Trong đó, BHXH tỉnh đã tham mưu giúp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia; giao chỉ tiêu cho các địa phương về phát triển đối tượng tham gia BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện. 

Một trong những giải pháp quan trọng là BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu BHXH đến tận phường, xã, thôn, bản; giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, cá nhân, đưa ra các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hàng tuần, hàng tháng. Đặc biệt, giải pháp truyền thông, vận động đã có nhiều sáng tạo phù hợp với diễn biến dịch bệnh. 

Ông Lò Xuân Thịnh - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh cho biết: "Tùy từng địa bàn, BHXH các huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, phân loại đối tượng có tiềm năng, phối hợp với nhân viên đại lý thu để lập nhóm nhỏ gồm 3 - 4 người "đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân...". 

Để phù hợp với quy định phòng chống dịch bệnh, BHXH tỉnh tổ chức các hội nghị chia thành các nhóm nhỏ để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh truyền thông trực tiếp qua điện thoại, thực hiện livestream trên Fanpage của BHXH tỉnh và trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và giải đáp các thắc mắc đến người dân. 

Nhờ đa dạng các biện pháp truyền thông đã thu hút nhiều người tham gia BHXH tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1969, người dân ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết: "Tôi làm nghề cai xây dựng, được cán bộ BHXH tuyên truyền vận động nên tôi đã tham gia BHXH tự nguyện, mỗi tháng đóng 424.600 đồng, với mức đóng này là vừa sức chỉ bằng hai ngày công lao động, nên tôi đóng luôn 5 năm. BHXH tự nguyện chính là của để dành cho người lao động tự do như chúng tôi. Sau này, khi hết tuổi lao động, tôi cũng có lương hưu, lại có thêm thẻ BHYT để yên tâm lúc tuổi già”. 

Theo BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 10/2021, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh là 21.303 người, tăng 1.035 người so với tháng trước, tăng 7.672 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 87,86% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Mặc dù vậy, nhìn chung, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp so với tiềm năng. Đến nay, số lượng người tham gia loại hình này mới đạt trên 2% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện. 

Nguyên nhân chính do, thu nhập của người lao động ở nông thôn còn thấp, không ổn định nên khó có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện; chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự vào cuộc; sự phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện của các cấp, các ngành ở địa phương với cơ quan BHXH chưa thường xuyên. 

Bên cạnh đó, chính sách quy định thời gian để được thụ hưởng BHXH dài, mức hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện cho người nghèo, cận nghèo còn thấp. Ngoài ra, bản thân chính sách BHXH tự nguyện cũng có mặt hạn chế, chưa thực sự hấp dẫn người dân do bó hẹp trong 2 chế độ hưu trí và tử tuất. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2021, BHXH tỉnh phải phấn đấu phát triển thêm 3.943 người tham gia BHXH tự nguyện. 

Để hoàn thành mục tiêu này, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, chú trọng mô hình "truyền thông nhóm nhỏ”. Đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ thu, chi trả, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách về BHXH tự nguyện. 

Trong tháng 10/2021, BHXH tỉnh đã phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức 51 hội nghị, phát triển được 634 người tham gia BHXH tự nguyện và 430 người tham gia BHYT hộ gia đình; phối hợp với các đại lý thu khác tổ chức 45 hội nghị và tuyên truyền, vận động, phát triển được 581 người tham gia BHXH tự nguyện, 681 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Văn Thông

Tags bảo hiểm xã hội Yên Bái Covid-19 người lao động dịch bệnh

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục