Tại Yên Bái: Trao giải Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 7:55:44 PM

YênBái - Chiều 26/11, Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Lễ trao giải Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) lần thứ 3 năm 2021.

Ban Tổ chức trao giải Nhất tập thể cho Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái.
Ban Tổ chức trao giải Nhất tập thể cho Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái.

Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở với chủ đề ATGT với quy mô toàn tỉnh thu hút tất cả các đài truyền thanh cơ sở huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia. 

Qua 6 tháng phát động từ tháng 5 đến tháng 11/2021, đã có trên 90 chương trình được trung tâm truyền thông - văn hoá cấp huyện chấm và nhận xét sơ bộ gửi về tham gia vòng chung khảo Liên hoan. 

Theo Ban tổ chức, các chương trình truyền thanh cơ sở có nội dung và chất lượng khá tốt. Các tác phẩm đã bám sát thực tiễn cơ sở, phản ánh sát thực bức tranh sinh động về ATGT của đời sống xã hội, những vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư khá công phu về lời bình, âm thanh, tiếng động hiện trường,... thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề của những người làm công tác truyền thông ở cơ sở. 

Ban Tổ chức đã trao giải cho 9 tập thể, 24 chương trình phát thanh của các đài truyền thanh cơ sở. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái; giải Nhì thuộc về Trung tâm Tuyền thông - Văn hóa huyện Văn Yên và Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ. 

Đối với giải tuyên truyền ATGT xuất sắc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; giải Nhì cho 2 chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên và Đài Truyền thanh cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; trao 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các đài tham dự. 

Ban Tổ chức cũng trao giải Chương trình phát thanh có hình thức hấp dẫn; Chương trình phát thanh có chùm tin mang tính thời sự; giải Phát thanh viên nữ có giọng đọc truyền cảm nhất và trao giải Phát thanh viên nam có giọng đọc truyền cảm nhất.

Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về ATGT năm 2021 là cơ hội để đội ngũ những cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở được trau dồi nghiệp vụ, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới mục tiêu sáng tạo ngày càng nhiều hơn những sản phẩm tuyên truyền có chất lượng cao. 

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò, vị trí của hệ thống đài truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Hùng Cường

Tags Yên Bái Liên hoan truyền thanh cơ sở an toàn giao thông

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục