Lục Yên: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/11/2021 | 1:47:51 PM

YênBái - Phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Lục Yên cùng các tổ chức thành viên đã khẳng định được vai trò của mình, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo huyện Lục Yên tặng quà hộ nghèo thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lãnh đạo huyện Lục Yên tặng quà hộ nghèo thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với vai trò của mình, Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Ngày "Vì người nghèo”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

Qua đó, phát huy sức mạnh, tinh thần tự giác tích cực hưởng ứng nhân dân, đồng thời nâng cao vai trò hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên, tổ chức các hoạt động ở khu dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những kết quả nổi bật là thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với các tổ chức thành viên thực hiện nhiều biện pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền như: vận động nhân dân hưởng ứng tiếp thu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, tiếp tục đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đẩy mạnh và phát triển kinh tế trang trại, phát triển làng nghề, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm cho nhiều lao động… 

Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy nội lực, ý chí vươn lên của nhân dân trong xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. MTTQ huyện đã triển khai làm 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Khánh Thiện và xã Tân Lĩnh; hỗ trợ 15 triệu đồng làm mới 2 nhà hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tại xã Minh Xuân; hỗ trợ 6 hộ thoát nghèo. Tuyên truyền, vận động Quỹ "Vì người nghèo” năm 2021 đạt 1 tỷ đồng. Các hoạt động đã góp phần giúp cho các hộ nghèo được an cư và tập trung vào phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo bền vững.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bên cạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ huyện kêu gọi sự chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch, đã tiếp nhận được gần 350 triệu đồng, hỗ trợ các chốt phòng dịch tại các thôn, bản. 

Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động được 495 kg rau, củ quả; 1.750 quả trứng gà, 44,5 kg lạc nhân, 500 chai nước uống đóng chai, 25 thùng mì ăn liền, 482 kg gạo, 30 thùng sữa tươi đóng hộp và 2.000 khẩu trang y tế. Ủy ban MTTQ các xã đã vận động quyên góp được 1.237 kg gạo, 145 máy đo thân nhiệt, 50 áo mưa, 3.048 khẩu trang, 50 quả trứng gà, 27 kg rau củ quả, 15 thùng sữa, mì tôm, nước lọc ủng hộ tại chỗ các chốt kiểm dịch, tổng trị giá trên 163 triệu đồng. 

Với kết quả đạt được trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Đảng bộ và nhân dân Lục Yên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Anh Dũng

Tags Lục Yên xây dựng nông thôn mới tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục