Hội Phụ nữ xã An Lạc: "3 tại chỗ” giúp hội viên thoát nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/12/2021 | 7:43:38 AM

YênBái - Thực hiện Phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, thời gian qua, Hội Phụ nữ (HPN) xã An Lạc, huyện Lục Yên đã có nhiều hoạt động giúp hội viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chị Vũ Thị Hồng Duyên - Chủ tịch Hội LHPN xã An Lạc, huyện Lục Yên giới thiệu các sản phẩm măng khô với khách hàng.
Chị Vũ Thị Hồng Duyên - Chủ tịch Hội LHPN xã An Lạc, huyện Lục Yên giới thiệu các sản phẩm măng khô với khách hàng.

Trước đây, hội viên phụ nữ xã An Lạc, huyện Lục Yên  chỉ biết trồng tre măng Bát độ, đến vụ khai thác bán măng tươi cho thương lái, hiệu quả kinh tế không cao, sản phẩm măng không để được lâu. Trăn trở làm sao để nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây tre măng cho hội viên, chị Vũ Thị Hồng Duyên - Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) xã đã đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm, cách thức sơ chế măng thành các sản phẩm: măng củ, măng lá, măng xé... về hướng dẫn cho hội viên.

Đồng thời, chị Duyên cũng kết nối với các thương lái tại các chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Hải Phòng, Bắc Ninh để tiêu thụ sản phẩm cho hội viên. Qua hạch toán, hiệu quả kinh tế thu về đạt cao hơn, vừa tận dụng tối đa nguồn nhân lực, vừa giúp các hộ gia đình hội viên nâng cao thu nhập đạt từ 70 triệu đồng đến 150 triệu đồng/ha/năm. 

Chị Duyên chia sẻ: "Chúng tôi đã thành lập Tổ hợp tác (THT) chế biến và tiêu thụ sản phẩm măng gồm 8 thành viên để chị em vừa làm, vừa trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm”. 

Cùng với cây tre măng Bát độ, từ một số hộ trồng cây khôi tía nhỏ lẻ, HPN xã đã mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy xã cho chủ trương phát triển diện tích cây dược liệu này bằng cách tận dụng tối đa diện tích đất canh tác, trồng xen canh cây khôi tía dưới tán rừng. Sau 3 năm triển khai 2,8 ha khôi tía phát triển tốt, mỗi năm cho thu nhập bình quân từ 80 triệu đồng đến 150 triệu đồng/ha. 

Ngoài phong trào phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, HPN xã còn quan tâm giúp đỡ hộ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gặp thiên tai, hỏa hoạn dưới nhiều hình thức. Hội cũng vận động hội viên thực hành tiết kiệm bằng hình thức gây quỹ ở 5 chi hội; triển khai nhiều mô hình tiết kiệm hiệu quả như: "Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo”, "Tổ góp vốn xoay vòng”, "Tổ giúp nhau về cây, con giống”... Đến nay, 100% chi hội đã xây dựng được nguồn quỹ với tổng số tiền 101 triệu đồng. Nguồn quỹ này đã giúp hàng trăm hội viên vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ cải thiện cuộc sống gia đình.

Cùng với đó, HPN xã An Lạc còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên vay vốn; phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên; đưa các loại cây, con giống có năng suất cao vào trồng trọt và chăn nuôi; tổ chức tham quan các mô hình trong và ngoài xã để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. HPN xã còn kiến nghị với Tỉnh hội mở lớp khởi sự doanh nghiệp tại địa phương. 

Từ các lớp này, các chị em ứng dụng mở các xưởng sơ chế gỗ rừng trồng với 8 xưởng chế biến gỗ do phụ nữ làm chủ, giải quyết việc làm cho gần 200 lao động, thu nhập từ 2,5 đến 5 triệu đồng/tháng. 

Đến nay, đã có 16 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, tỷ lệ hộ phụ nữ nghèo toàn xã còn 4%. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hội viên phụ nữ đã tích cực may và phát khẩu trang miễn phí cho hội viên và người dân cũng như ủng hộ lương thực, thực phẩm trị giá hàng chục triệu đồng cho các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn huyện. 

Thời gian tới, HPN xã tăng cường tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo lời Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội và phong trào phụ nữ; xây dựng kế hoạch hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo phương châm "3 tại chỗ” (nguồn lực tại chỗ, nhân lực tại chỗ, kinh phí tại chỗ), phấn đấu hết năm 2021, giúp 5 hộ hội viên thoát nghèo, xóa nhà dột nát cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương…
 
Minh Huyền

Tags An Lạc hội viên “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” giảm nghèo Bát độ Chính sách xã hội xóa nhà dột nát Lục Yên

Các tin khác
Nhân viên cứu nạn Trần Văn Khôi, người vừa được vinh danh vì hành động dũng cảm đặc biệt trên biển.

Với hành động dũng cảm cứu sống 4 người mắc cạn trên biển, anh Trần Văn Khôi (41 tuổi) được nhận giải thưởng đặc biệt của Tổ chức hàng hải quốc tế.

Phần thi qua hình thức rung chuông vàng tại Hội thi.

Hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, ngày 9/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống mua bán người” tại xã Minh An, huyện Văn Chấn.

Đã có gần 14.000 hướng dẫn viên du lịch được nhận hỗ trợ khó khăn vì COVID-19. (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Tổng cục Du lịch,ngày 8/12 cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2021, các Sở quản lý du lịch trên toàn quốc đã tiếp nhận 15.053 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và đã giải quyết được 13.829 hồ sơ đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ gần 51,3 tỷ đồng.

Giao diện trang thông tin vừa ra mắt. (Ảnh chụp màn hình).

Trang thông tin tại địa chỉ https://gis.gso.gov.vn, do Tổng cục thống kê xây dựng với sự hỗ trợ của UNFPA, là hệ thống dữ liệu toàn diện về không gian dân số và phát triển của Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục