Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái: Đơn vị xuất sắc thực hiện Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/1/2022 | 4:41:29 PM

YênBái - Năm 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái đã hoàn thành vượt mức 12/12 nhiệm vụ của Hội được giao tại theo Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy, đặc biệt là chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.


Sau khi Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động số 18 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động số 161, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan chuyên trách Hội, Hội phụ nữ các huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc và các tổ chức thành viên. 

Với sự nỗ lực của các cấp Hội, hội viên, năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã hoàn thành vượt mức 12/12 nhiệm vụ của Hội được giao tại theo Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy, đặc biệt là chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.  

Các cấp Hội tổ chức rà soát hộ gia đình phụ nữ nghèo không có khả năng tự cải thiện nhà ở, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... xây dựng 38 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, đạt 380% kế hoạch, kết nối với các nhà tài trợ hỗ trợ 289 mô hình sinh kế cho hội viên,  năm 2021, các cấp Hội đã giúp đỡ 372 hộ hội viên thoát nghèo (đạt 531%). 

Hội đã hỗ trợ thành lập mới 156 THT (đạt 445%), 10 HTX (đạt 333%), 7 doanh nghiệp do nữ làm chủ (đạt 233%). Năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã hoàn thành vượt mức 12/12 nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy.



Gia đình bà Lê Thị Tài, thôn Làng Quạch, xã Ngòi A, huyện Văn Yên có hoàn cảnh khó khăn của thôn được nhận bò giống từ Dự án hỗ trợ sinh kế và dinh dưỡng do tổ chức SPIR (Mỹ) tài trợ. 

Những kết quả mà Hội LHPN tỉnh Yên Bái đạt được trong thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy sẽ là tiền đề để Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt Chương trình hành động số 56 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Minh Huyền - Quyết Thắng

Tags Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái Chương trình hành động số 18 Tỉnh ủy Yên Bái

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục