Kiên Thành: Ba người đuối nước thương tâm khi lấy bùn gieo mạ

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/1/2022 | 6:01:19 AM

YênBái - Ngày 25/1, trên địa bàn thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành (Trấn Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 tử vong, trong đó có 2 người là vợ chồng.

Đại diện lãnh đạo huyện Trấn Yên đến thăm và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.
Đại diện lãnh đạo huyện Trấn Yên đến thăm và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 25/1/2022, chị Giàng Thị Sa (sinh năm 1984) đi lấy bùn tại ao của nhà để làm mạ khay, do mực nước sâu, khó lấy bùn, chị Sa đã sang ao nhà ông Sổng A Cớ cạnh đó để thông cống cho nước ao nhà mình thoát nhanh, quá trình thông cống không may bị trượt chân xuống ao. 

Nhìn thấy vợ bị ngã xuống ao, anh Sổng A Dũng (sinh năm 1980) nhanh chóng xuống cứu vợ, nhưng nhanh chóng bị đuối sức. Lúc này cháu ông Sổng A Cớ ở gần đó nhìn thấy về gọi ông nội đến cứu.

Không ngần ngại, ông Sổng A Cớ (sinh 1956) tiếp tục xuống cứu vợ chồng anh chị Sổng A Dũng và Giàng Thị Sa. Do ao nước sâu, bờ ao được đổ bê tông theo hình lòng chảo, rất trơn nên nhanh chóng 3 nạn nhân bị đuối nước.

Do người lớn đều lên nương làm, nên đầu giờ chiều, khi biết tin xã Kiên Thành đã cử lực lượng lên bản Đồng Ruộng để hỗ trợ tìm kiếm. Đến 14h30, thi thể của 3 nạn nhân được tìm thấy dưới ao. 


Người dân địa phương đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin của xã Kiên Thành, hoàn cảnh gia đình anh chị Sổng A Dũng và Giàng Thị Sa rất khó khăn, 2 con còn nhỏ đang là học sinh trường TH&THCS xã Kiên Thành, chính vì vậy xã Kiên Thành và bản Đồng Ruộng cử lực lượng tổ chức lễ tang cho các nạn nhân, hỗ trợ tiền, lương thực cho 2 gia đình. 

Ngay trong buổi tối, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Hội chữ thập đỏ huyện Trấn Yên đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 22 triệu đồng cho mỗi nạn nhân từ các nguồn quỹ; đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã Kiên Thành quan tâm cả vật chất và tinh thần cho 2 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục