Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2022)

Cảnh sát hình sự Yên Bái tiếp nối những chiến công

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/4/2022 | 7:49:58 AM

Là lực lượng chủ công trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết thống nhất, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp hiệu quả với các đơn vị bạn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bàn phương án đấu tranh, trấn áp tội phạm.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh bàn phương án đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự bảo đảm trật tự an toàn xã hội các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; các kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm nhằm kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người… 

Thường xuyên triển khai lực lượng nắm tình hình về diễn biến hoạt động của các đối tượng hình sự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, từ đó kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn có hoạt động vi phạm pháp luật để đấu tranh triệt xóa hoặc vô hiệu hoạt động của các đối tượng.

Năm 2021 và quý 1/2022, đơn vị đã thụ lý điều tra 32 vụ/168 bị can, trong đó án do đơn vị trực tiếp lập án đấu tranh bắt giữ, khởi tố là 23 vụ, 157 bị can (về các tội danh như: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cố ý làm lộ bí mật công tác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên…); xử lý hành chính 1 vụ/15 đối tượng, phạt 16,4 triệu đồng về hành vi đánh bạc. Thu giữ một số đồ vật, tài sản là vật chứng có liên quan. 

Điển hình như: vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” diễn ra tại tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ ngày 19/4/2021. Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Huyền Thơ, sinh năm 1972 có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà riêng thuộc tổ 6, phường Trung Tâm nên đã thu thập thông tin, tài liệu báo cáo lãnh đạo đơn vị để áp dụng các biện pháp tiến hành xác minh làm rõ. 

Kết quả, sau thời gian xác minh, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 19/4/2021, tổ công tác Phòng CSHS đã tổ chức bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền Thơ đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng tại nhà riêng cùng với 7 đối tượng khác. Vật chứng thu giữ gồm: 39.690.000 đồng; 1 ti vi nhãn hiệu Sam sung 55 inch; 1 máy tính xách tay kèm chuột máy tính; 1 khay kim loại; 1 mảnh vải hình chữ nhật, 1 mặt có ghi nhiều chữ, số tự nhiên; 1 đầu wifi VNPT. 

Qua điều tra, xác minh, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” để xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Phòng CSHS, Công an thành phố Hải Phòng và Phòng 6, Cục CSHS, Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và đang có biểu hiện vi phạm pháp luật phức tạp tại thành phố Hải Phòng. 

Trước vấn nạn cho vay nặng lãi tại khu vực nông thôn, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSHS đã tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai các mũi trinh sát xuống địa bàn cơ sở; qua công tác nắm tình hình, trinh sát đã phát hiện đối tượng Nguyễn Việt Hải, sinh năm 1977; trú tại thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên có dấu hiệu "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Trinh sát đã báo cáo đề xuất lãnh đạo đơn vị tiến hành điều tra làm rõ dấu hiệu nghi vấn. Với sự mưu trí của cán bộ, điều tra viên và các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ làm căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hải, sinh năm 1977, trú tại thôn 3A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra từ năm 2015 đến năm 2021.

Ngoài ra, trong năm 2021 (khi lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chưa thành lập tại tỉnh Yên Bái), Phòng CSHS đã mở rộng điều tra vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 25/10/2020 tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; xác lập 2 chuyên án truy xét bí số 288D và 288S nhằm truy xét mở rộng vụ án .

Quá trình đấu tranh chuyên án, nhiều tổ công tác với nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tiến hành xác minh, làm việc tại các đơn vị, địa phương, triệu tập và đấu tranh với đối tượng có liên quan trên toàn quốc. 

Kết quả đã thu thập thông tin, tài liệu phá án thành công 2 chuyên án, khởi tố 14 bị can về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đã xác minh làm rõ được 26 đối tượng là đại lý thực hiện cho thuê sim online của website "Rentcode.co" có liên quan đến vụ án. Hiện, vụ án đang điều tra giai đoạn 3, tiến hành làm việc với 5 nhà mạng làm rõ trách nhiệm pháp lý trong việc kích hoạt gần 5 triệu số thuê bao liên quan đến việc mua bán, cho thuê "sim rác".

So với năm 2020 và những năm trước, một số loại tội phạm giảm như: giết người giảm 3 vụ, mua bán người giảm 2 vụ, hiếp dâm giảm 5 vụ, cướp giật tài sản giảm 3 vụ, vô ý làm chết người giảm 3 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 2 vụ, cố ý gây thương tích giảm 3 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi giảm 2 vụ… 

Tuy nhiên, một số nhóm tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội, như: tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 56,6% (154 vụ), trong đó cao nhất là trộm cắp tài sản chiếm 41,5% (113 vụ). Tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe chiếm 25,7% (70 vụ): cố ý gây thương tích 27 vụ, chiếm 9,9%; xâm hại trẻ em 25 vụ, chiếm 9,2%; giết người 18 vụ, chiếm 6,6%. 

Nguyên nhân chủ yếu là mâu thuẫn, thù tức cá nhân có vụ do mâu thuẫn kéo dài nhưng không được giải quyết kịp thời có vụ với hành vi dã man, mất nhân tính… Đáng chú ý đã xảy ra một số vụ đối tượng phạm tội sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, có 5 lượt tập thể thuộc Phòng CSHS được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen; 16 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Phòng CSHS được khối thi đua các phòng nghiệp vụ cảnh sát đánh giá, bình xét là đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đứng đầu khối thi đua trong thực hiện các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; được Công an tỉnh tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; được Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”. 

Thượng tá Quách Minh Điệp - Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh tâm sự: "Những danh hiệu và phần thưởng mà các cấp, cách ngành biểu dương, khen thưởng là niềm tự hào, niềm động viên, khích lệ cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm phấn đấu vươn lên, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; tô thắm thêm trang sử vẻ vang, truyền thống quý báu của lực lượng CSHS. Mong muốn lớn nhất đối với những chiến sĩ công an nói chung và những người lính hình sự nói riêng đó là mỗi người dân cần không ngừng cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của mọi loại hình tội phạm, tránh xa tệ nạn xã hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Lê Phiên

Tags Cảnh sát hình sự Yên Bái tiếp nối những chiến công

Các tin khác

Cà phê giảm cân Hoàng Gia chứa chất cấm cơ quan chức năng đã lấy thêm 4 sản phẩm khác để kiểm nghiệm.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi trưng bày, xếp sách nghệ thuật cho Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn.

Chiều 15/4, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức phát động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Phát động cuộc thi ảnh thanh niên ASEAN với chủ đề “Đoàn kết vì lợi ích chung”.

Cuộc thi ảnh thanh niên ASEAN vừa được phát động với chủ đề “Đoàn kết vì lợi ích chung”. Ba tác phẩm tiêu biểu cấp khu vực sẽ được mời tới Campuchia nhận giải tại Hội nghị Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN.

Học viên thực hành bắn đạn thật

Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ quản lý, bảo vệ chuyên trách ngoài ngành công an.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục