Thầy thuốc trẻ Yên Bái xung kích vì sức khỏe cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/5/2022 | 1:52:00 PM

YênBái - Thời gian qua, với sự nỗ lực của các chi hội, câu lạc bộ, cán bộ, hội viên, những hoạt động từ Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với toàn xã hội, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tham gia hoạt động xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tham gia hoạt động xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Các cấp Hội tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động như: "Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, "Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”…, nhất là các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn, an sinh xã hội. 

Ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và diễn biến phức tạp nhất, các cấp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã không ngại gian khổ, tiên phong gương mẫu, tình nguyện nơi tuyến đầu. Tiêu biểu phải kể đến như: Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tham gia đoàn hỗ trợ phòng, chống dịch tại các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu; tham gia các tổ, đội chốt kiểm dịch, quản lý, chăm sóc tại khu cách ly tập trung tỉnh, huyện; điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh; các tổ, đội điều tra, truy vết, tiêm chủng...; tham gia hoạt động chế tạo vật dụng bảo hộ, mũ kính phòng hộ, xe điều khiển phục vụ, máy phun thanh khiết môi trường, máy rửa tay tự động, tạo ảnh, clip tuyên truyền, ghi âm phát loa tuyên truyền lưu động, cải tiến quy trình khám sàng lọc, kiểm soát nguy cơ nhiễm bệnh… 

Bên cạnh đó, các chi hội, câu lạc bộ, cán bộ, hội viên cũng tích cực tham gia "Hiến máu tình nguyện” với khẩu hiệu: "Yên Bái sức trẻ, chia sẻ yêu thương, hiến máu an toàn, bệnh nhân hạnh phúc”. Phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn, các cấp chính quyền, đơn vị, địa phương luân phiên vận động các đợt hiến máu tình nguyện do Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, trung tâm y tế các huyện chủ trì; lập cây máu dự bị tại chỗ đối với thầy thuốc trẻ tự nguyện. 

Năm 2021, đã có trên 2.500 lượt tình nguyện viên đăng ký với số lượng máu hiến thu được trên 2.000 đơn vị, trong đó có trên 600 thầy thuốc trẻ tham gia đăng ký và đã hiến trên 300 đơn vị máu. Đặc biệt, Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa. 

Nhờ có sự phối hợp, chủ động kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và nguồn lực sẵn có, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã trao tặng 20 chăn ấm cho bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh; tặng 60 chăn ấm, 110 thùng mì tôm, lương khô, 100 áo len, 200 cuốn vở, 950 hộp sữa, 20 suất tiền mặt (trị giá 6 triệu đồng) và khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 152 học sinh tại thị xã Nghĩa Lộ; hỗ trợ khám kiểm tra sàng lọc chỉ số chức năng sống và tư vấn sức khỏe cho gần 100 học sinh tại Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh…

Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, với những việc làm cụ thể, thiết thực ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ Yên Bái; khơi dậy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ trong học tập và làm theo lời Bác. Qua đó, tạo môi trường cho tuổi trẻ được cống hiến, tập hợp lực lượng, kêu gọi nguồn lực xã hội rộng khắp, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội và vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển.

Mai Linh

Tags Thầy thuốc trẻ Yên Bái dịch Covid-19 sức khỏe cộng đồng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục