Phẫu thuật khối u khủng nặng 6,5kg có đường kính 40cm trong ổ bụng bệnh nhân

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/6/2022 | 1:30:35 PM

Ngày 8-6, theo tin từ Bệnh viện K, các y, bác sĩ tại đây vừa thực hiện ca phẫu thuật khối u khủng nặng 6,5kg với đường kính lên đến 40cm trong ổ bụng bà Trần Thị Đ (62 tuổi, quê tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Đây là một trong những trường hợp phẫu thuật khối u có kích thước lớn nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

Khối u khủng được lấy ra khỏi ổ bụng của bệnh nhân Trần Thị Đ (62 tuổi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).
Khối u khủng được lấy ra khỏi ổ bụng của bệnh nhân Trần Thị Đ (62 tuổi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Cách đây khoảng 1 năm, khi thấy xuất hiện triệu chứng chướng bụng tăng dần, tự sờ thấy bụng cứng hơn nhưng do vẫn ăn uống, đại tiểu tiện bình thường, không gầy sút cân nên bà Đ chủ quan không đi khám bệnh. 2 tuần trở lại đây, hiện tượng chướng bụng nhiều hơn, ăn uống khó tiêu kèm buồn nôn sau ăn, bà Đ mới đi khám.

Kết quả khám cho thấy bệnh nhân có ít nhất 2 khối u kích thước lớn trong ổ bụng, từ tiểu khung đến hố chậu, mạn sườn bên phải. Khối u lớn lan tỏa chiếm gần toàn bộ ổ bụng của bệnh nhân. Bà Đ được chẩn đoán có u lớn sau phúc mạc. 

Với kích thước lớn (nặng 6,5kg và đường kính 40cm), khối u chèn ép, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người bệnh. Chính vì vậy, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đưa ra chỉ định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u cho bà Đ.

Theo ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện K, khối u kích thước rất lớn, nếu không cẩn thận sẽ gây tổn thương các cấu trúc xung quanh, gây nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, ê kíp mổ đã phẫu tích tỉ mỉ, cẩn trọng, tính toán rất kỹ làm sao để lấy trọn vẹn khối u mà vẫn bảo tồn toàn bộ các cơ quan khác trong ổ bụng. Nhờ đó, ca mổ đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân phục hồi tốt.

Sau mổ, người bệnh ổn định và ra viện. Qua trường hợp bà Đ, chuyên gia Bệnh viện K khuyến cáo, mỗi người cần quan tâm, lắng nghe sức khỏe của bản thân, đi khám kịp thời ngay khi có dấu hiệu bất thường, không nên chủ quan, "tự đoán bệnh” để rồi việc điều trị trở nên khó khăn hơn. 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một buổi giao dịch cố định hằng tháng của cán bộ NHCSXH huyện Trạm Tấu tại xã Túc Đán.

Chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho gia đình và địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động (XKLĐ)...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Y tế vừa ra Quyết định số 1383/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng sán dây lợn.

Ngành y tế Yên Bái tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2022 - 2026.

5 năm qua, dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, việc phát triển dịch vụ kỹ thuật cao và chuyên sâu tại các bệnh viện của tỉnh Yên Bái đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao và đa dạng của nhân dân - là một trong 7 mục tiêu của ngành y tế tỉnh đạt được kết quả tích cực và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục