Nghĩa Lộ phát triển đô thị xanh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/6/2022 | 1:55:57 PM

YênBái - Hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đạt đô thị loại III vào năm 2025, thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp trong công tác quản lý và phát triển đô thị, lập và quản lý quy hoạch, tổ chức thực hiện theo quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị xanh nhằm phát triển thị xã theo hướng đô thị xanh, thông minh và bền vững.

Nhiều tuyến đường ở khu dân cư trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xanh, sạch, đẹp.
Nhiều tuyến đường ở khu dân cư trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xanh, sạch, đẹp.


Thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành rà soát các quy hoạch, thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị xanh: đề xuất các chức năng sử dụng đất phù hợp với mức độ ứng phó biến đổi khí hậu; quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị; tăng tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đưa ra các giải pháp giảm dần các khu vực bị ô nhiễm cần xử lý; trồng mới cây xanh đô thị và các tuyến đường hoa tại các thôn, bản. 

Đến nay, thị xã có 10 tuyến đường đạt tiêu chuẩn sáng, xanh, sạch, đẹp. Tiêu biểu là tuyến đường Ao Sen - tổ dân phố 4, phường Tân An; tuyến đường bản Pưn, Ả Hạ xã Nghĩa Phúc; tuyến đường thôn Ao Luông - xã Sơn A... 

Ông Nguyễn Đức Đoàn - Trưởng thôn Ao Luông cho biết: "Tuyến đường hoa của thôn có 2 đoạn dài khoảng 800 m trồng hoa ngũ sắc, hoa cánh bướm, hoa hồng. Thôn đã phối hợp với trường học đóng trên địa bàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể nhân dân chăm sóc. Đoạn đường hoa đi qua cánh đồng lúa thì huy động giáo viên, học sinh, bà con nhân dân tập trung chăm sóc, cắt tỉa, làm cỏ mỗi tháng 2 - 3 lần. Đoạn đường hoa trong nhà dân thì chủ yếu trước cửa nhà nào nhà ấy tự chăm hàng ngày. Mỗi tháng, mỗi quý sẽ huy động lao động chung”. 

Thị xã cũng đã quy hoạch và phát triển các tuyến đường xanh, sạch, đẹp gắn với bảo tồn các loại cây bản địa như: tuyến đường hoa ban, tuyến đường hoa anh đào, hoa giấy, tuyến đường cây xanh trục quốc lộ 32 đi Điện Biên; quy hoạch trồng cây hoa ban bản địa tại các tuyến đường, cơ quan công sở, Khu di tích lịch sử văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh… nhằm mục đích bảo tồn, phát huy giá trị của cây hoa ban và phát triển du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh trồng rừng, trong năm 2021, thị xã đã trồng mới và phủ xanh được hàng trăm héc-ta rừng. 

5 tháng đầu năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã trồng được 141,53 ha/160 ha rừng, đạt 85% kế hoạch trồng rừng cả năm và tiếp tục chỉ đạo các xã, phường trồng cây tại những địa điểm công cộng, tiến hành trồng rừng kinh tế theo kế hoạch được giao; làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Để bảo vệ môi trường, thị xã cương quyết xử lý tình trạng kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; đổ rác thải sinh hoạt, chất thải rắn bừa bãi, không đúng nơi quy định; chặt phá cây xanh công cộng… Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế áp dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, các mô hình áp dụng năng lượng. 

Cùng đó là phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường vào "Ngày thứ Bảy cùng dân” và "Ngày Chủ nhật xanh”; nhân rộng mô hình tự quản về quản lý trật tự đô thị và các mô hình như "Tuyến đường văn minh”, "Tuyến phố không rác” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc vận động hộ dân cùng tham gia giải quyết các vấn đề môi trường. 

Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, đặc biệt là trang bị cho đoàn viên, hội viên… những kiến thức cơ bản về giữ gìn vệ sinh môi trường, cùng chung tay với chính quyền bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thu Hạnh

Tags Nghĩa Lộ đô thị xanh phát triển du lịch văn minh đô thị

Các tin khác
Hội viên Hội Nông dân huyện Lục Yên kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Thời gian qua, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, cùng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo… được Hội Nông dân (HND) huyện Lục Yên đặc biệt quan tâm.

Cán bộ Phòng Tư pháp và Phòng Dân tộc huyện Văn Chấn phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số xã An Lương.

Để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng, thời gian qua, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới vùng đồng bào DTTS.

Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bộ Y tế cảnh báo hiện đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết trên cả nước.

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), chiều 16/6, Báo Yên Bái tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Vì Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” và Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Yên Bái"; phát động 2 cuộc thi năm 2022 - 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục