Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Cơ sở quan trọng cho thành công tiếp nối

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2022 | 7:49:46 AM

YênBái - Đến hết tháng 5/2022, tổng số 173 xã, phường, thị trấn; 9/9 huyện, thị xã, thành phố; 10 đơn vị hội trực thuộc Tỉnh hội Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội hội chữ thập đỏ (CTĐ) nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây chính là cơ sở tạo tiền đề quan trọng để tiến tới chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội Hội CTĐ tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Trấn Yên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ  huyện Trấn Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy Trấn Yên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Trấn Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thực hiện chỉ thị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và kế hoạch của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 26/11/2020 về lãnh đạo đại hội hội CTĐ các cấp và Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI. Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh cũng đã ban hành 35 văn bản về công tác đại hội và tập trung hướng dẫn cụ thể, sát sao, kịp thời, hiệu quả. 

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-CTĐYB ngày 1/12/2020, Hướng dẫn số 73/KH-CTĐ ngày 22/3/2021 về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp hội CTĐ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh, cấp cơ sở khẩn trương tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và 173 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ đảm bảo đúng quy định. Đại hội điểm cấp huyện được BCH Hội CTĐ tỉnh chỉ đạo tổ chức vào ngày 28/4/2022 tại huyện Trấn Yên. 

Với vinh dự và trách nhiệm của đơn vị tổ chức đại hội điểm, Hội CTĐ huyện Trấn Yên đã tập trung, nỗ lực chuẩn bị tốt mọi điều kiện. Nhờ đó, Đại hội đại biểu Hội CTĐ huyện Trấn Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được tổ chức khoa học, trang trọng, thiết thực, không phô trương, không hình thức, đặc biệt đã phát huy tốt tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể. 

Công tác nhân sự được chuẩn bị dân chủ, đúng quy trình, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng. 

Đại hội đã bầu 25 đồng chí tham gia BCH Hội CTĐ huyện khóa VI. Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CTĐ huyện quyết tâm nâng cao vai trò, vị trí của Hội, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, thực sự là cầu nối của những tấm lòng nhân ái tới những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo đời sống và sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Ngay sau thành công của đại hội điểm huyện Trấn Yên, Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội với các Hội CTĐ huyện, thị, thành phố và hội trực thuộc. Trên cơ sở đó, các hội CTĐ huyện, thị, thành phố và hội trực thuộc đã tập trung chuẩn bị các nội dung cho đại hội. 

Đến ngày 26/5/2022, Hội CTĐ cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thành công của 9/9 đại hội hội CTĐ cấp huyện thể hiện ở kết quả đã bầu 231 ông, bà tham gia BCH nhiệm kỳ 2022 - 2027, đầu mối tổ chức hội là lãnh đạo UBND, trung tâm y tế, huyện đoàn, phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện; trong đó có 28 ông, bà được hội nghị BCH phiên thứ nhất bầu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch thường trực, phó chủ tịch hội. 

Đối với đại hội của 10 đơn vị trực thuộc đã bầu 73 ông, bà tham gia BCH, trong đó 10 ông, bà được bầu làm chủ tịch và 12 ông, bà được bầu làm phó chủ tịch nhiệm kỳ 2022 - 2027. Những đại biểu xứng đáng đã được lựa chọn tham gia BCH hội CTĐ nhiệm kỳ 2022 - 2027 thực sự tạo nền tảng vững chắc để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra, đảm bảo cho sự thành công của nhiệm kỳ mới. 

Thành công của đại hội hội CTĐ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương chính là cơ sở quan trọng để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Với tinh thần trách nhiệm, tập trung, nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã đảm bảo sẵn sàng, chu đáo mọi mặt để tiếp nối thành công.
Nguyễn Thơm

Tags Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh bầu giữ chức danh chủ tịch phó chủ tịch thường trực phó chủ tịch hội

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục