Yên Bái: Huấn luyện 429 lượt cơ sở dân quân tự vệ

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/7/2022 | 7:45:00 AM

YênBái - Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã huấn luyện được 429 lượt cơ sở dân quân, tự vệ cho 23.006 lượt chiến sĩ.

Cụm lực lượng tự vệ 5 cơ quan: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề và Tỉnh đoàn Yên Bái  kiểm tra bắn đạn thật trong đợt huấn luyện tháng 6/2022. Ảnh: Cường- Thắng
Cụm lực lượng tự vệ 5 cơ quan: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề và Tỉnh đoàn Yên Bái kiểm tra bắn đạn thật trong đợt huấn luyện tháng 6/2022. Ảnh: Cường- Thắng

Năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên tham mưu tổ chức huấn luyện điểm lực lượng dân quân tự vệ, sau đó rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại; chỉ đạo cấp huyện lựa chọn 1 đơn vị huấn luyện điểm trước rồi mới tổ chức huấn luyện rộng rãi theo kế hoạch.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã huấn luyện được 429 lượt cơ sở dân quân, tự vệ cho 23.006 lượt chiến sĩ (trong đó, dân quân 276 lượt cơ sở với 20.582 lượt đồng chí; tự vệ 153 lượt cơ sở với 2.424 lượt đồng chí). Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75,5% đạt khá giỏi, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang thiết bị.

Thu Hạnh

Tags Yên Bái huấn luyện dân quân tự vệ

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục