Yên Bái: Gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu ngành công an

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/7/2022 | 2:08:06 PM

YênBái - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng ngày 14/7/2022, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác trong ngành và đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà của Bộ Công an và Công an tỉnh cho thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác trong ngành và đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà của Bộ Công an và Công an tỉnh cho thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác trong ngành và đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái hiện có 26 thương binh công an nhân dân, 52 bệnh binh công an nhân dân, 53 liệt sĩ công an nhân dân. Những sự hi sinh cao cả đó mãi được khắc ghi trong tâm trí của mọi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chỉ đạo sát sao các đơn vị Công an toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa". Qua đó, góp phần tích cực củng cố hậu phương CAND, làm thắm thiết thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, tạo điểm tựa, niềm tin để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thể hiện tấm lòng tri ân đối với sự cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ bình yên, hạnh phúc của nhân dân, dịp này, Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái đã có các phần quà tặng cho các thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác trong ngành và đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Thiên Bình - Văn Cường

Tags thương binh thân nhân liệt sĩ công an Yên Bái

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục