Cựu chiến binh xã Mỏ Vàng thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/8/2022 | 7:43:24 AM

YênBái - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên hiện có 90 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Nhằm tạo điều kiện, khuyến khích hội viên thi đua phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi”.

Mô hình chăn nuôi gia cầm và trồng quế của gia đình CCB Trần Văn Đồng - thôn Giàn Dầu (bên phải) cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Mô hình chăn nuôi gia cầm và trồng quế của gia đình CCB Trần Văn Đồng - thôn Giàn Dầu (bên phải) cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, CCB Trần Văn Đồng, sinh năm 1962, ở thôn Giàn Dầu luôn sống, làm việc với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng trên trận tuyến mới, là gương sáng về lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Hơn 30 năm trước, trở về địa phương lập nghiệp với hai bàn tay trắng, thiếu thốn trăm bề nhưng vợ chồng ông Đồng vẫn "thắt lưng buộc bụng” dành dụm, tích lũy vốn mua đất để canh tác. 

Sau nhiều năm gắn bó với mảnh đồi, thửa ruộng, với cây lúa, ngô, sắn nhưng cuộc sống gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy tiềm năng, lợi thế từ cây quế ông chuyển hơn 8 ha diện tích đất đồi rừng sang trồng quế và khoanh vùng xây dựng trang trại nuôi giống gà đen thương phẩm. 

Hàng năm, từ bán gà và quế, gia đình ông Đồng có nguồn thu trên 100 triệu đồng. CCB Trần Văn Đồng chia sẻ: "Trong quá trình trồng quế, việc lựa chọn giống tốt là điều quan trọng nhất. Mình phải đến các cơ sở sản xuất cây giống uy tín trong huyện để đặt mua. Việc trồng cũng phải khoa học, không trồng quá mau mà trồng thưa cây vừa phát triển tốt lại thuận lợi cho việc chăm sóc, bón phân, làm cỏ…”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Trần Văn Đồng còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ bà con trong thôn cùng phát triển kinh tế từ cây quế.

Trong Phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo” ở Mỏ Vàng còn rất nhiều hội viên CCB vươn lên làm giàu từ cây quế, hàng năm thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên như: hội viên Phùng Vinh Phủ - Chi hội Trung Tâm có hơn 10 ha; Đặng Văn San - Chi hội Khe Hóp có hơn 7ha hay hội viên Đặng Tòn Sính - Chi hội Giàn Dầu có 15 ha… 

Phát huy triệt để lợi thế sẵn có của địa phương, CCB Hoàng Văn Thái, Chi hội Khe Hóp đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Dược liệu chế biến tinh dầu quế, mang lại nguồn thu từ 200 - 300 triệu đồng/năm, đồng thời tạo việc làm với thu nhập ổn định cho từ 7 - 9 lao động địa phương.

CCB Hoàng Văn Thái phấn khởi cho biết: "Địa phương được mệnh danh là thủ phủ của cây quế, chúng tôi đã phát huy tiềm năng sẵn có này để sản xuất, chế biến tinh dầu quế cùng với việc tạo dựng được chuỗi liên kết khép kín giữa người trồng quế - HTX - doanh nghiệp - thị trường. Qua đó, tận dụng được 100% số cành và lá quế trước đây chỉ là nguyên liệu thứ phẩm bán với giá rất rẻ làm nguyên liệu chiết xuất tinh dầu, khai thác triệt để và nâng giá trị cây quế”. 

Ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch Hội CCB xã Mỏ Vàng chia sẻ: "Thời gian qua, mặc dù gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… nhưng Hội luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế, từng bước đưa Phong trào "CCB giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi” vào nề nếp và có sức lan tỏa. Cùng với đó, Hội hỗ trợ vốn vay tín chấp từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp 84 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội xây dựng quỹ hội bình quân 300.000 đồng/hội viên, sử dụng trong hoạt động Hội và cho hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, số hộ hội viên khá, giàu chiếm trên 40%; hộ hội viên nghèo giảm còn dưới 10%.

Cùng với hăng say thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo, hội viên CCB xã Mỏ Vàng còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Các chi hội CCB trong xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò gương mẫu của CCB trong việc thực hiện các tiêu chí NTM gắn với Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Qua đó, nhiều cán bộ, hội viên đã tích cực nêu gương sáng, hiến đất, hiến công và tài sản để giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương. 

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội đã giúp đỡ 4 hội viên, hơn 200 ngày công để làm mới và tu sửa lại nhà ở; vận động hơn 100 ngày công và đóng góp trên 64 triệu đồng bê tông hóa giao thông nông thôn; phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể và 3 đơn vị trường học đóng trên địa bàn xây dựng tuyến đường hoa dài 1,7 km, tuyến đường điện thắp sáng dài 700m. 

Hội tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.
Vũ Đồng

Tags Cựu chiến binh xã Mỏ Vàng phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới Văn Yê đền Đông Cuông bê tông hóa

Các tin khác
Tại các cơ sở y tế, ngay từ khâu đón tiếp bệnh nhân đều được triển khai thực hiện chuyên nghiệp, chu đáo.

Có mặt tại Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, chứng kiến sự chuyên nghiệp của một đơn vị y tế tuyến huyện, nơi tiếp đón bệnh nhân được bố trí sắp xếp khoa học, sạch sẽ với đầy đủ ghế ngồi cho người bệnh; quy trình đón tiếp người bệnh được đổi mới theo quy trình một chiều từ khâu đón tiếp, lấy mẫu xét nghiệm, siêu âm, lĩnh thuốc... tại một khu nhà, thuận tiện cho việc đi lại.

Thực hiện Công văn số 7259/QLD-CL ngày 28/7/2022 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế về việc thuốc giả Salonpas Gel (Công văn 72591/QLD-CL), Sở Y tế tỉnh Yên Bái yêu cầu các công ty dược phẩm trong tỉnh không được kinh doanh, buôn bán sử dụng sản phẩm thuốc Salonpas Gel nghi ngờ là giả.

Ảnh minh họa

Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 1573 /SYT-NVY yêu cầu các cơ sở y tế trong tỉnh tăng cường thực hiện sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp trong khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa.

Các khoản chi trực tiếp cho người có công với cách mạng như: Chi điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà; trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 5/9 tới đây…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục