Yên Bái biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2016 - 2021

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2022 | 4:18:38 PM

YênBái - Chiều ngày 6/10, Công an tỉnh và Ban đại diện Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiến tiến NCT trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2016-2021.

Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân thuộc lực lượng công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.
Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân thuộc lực lượng công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

5 năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp với Hội NCT tỉnh tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; lựa chọn, động viên NCT, người có uy tín tích cực tham gia công tác hòa giải, tổ dân phòng, tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân. 

Qua đó, đã hòa giải thành công hàng nghìn vụ, việc mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân; duy trì, củng cố 559 tổ an ninh nhân dân, 214 tổ an ninh xung kích, trên 1.300 tổ hòa giải với gần 8.000 thành viên tham gia; góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Qua các buổi tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp trên 16.000 nguồn tin, trong đó có trên 9.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 4.890 vụ việc, xử lý 6.886 lượt người vi phạm. 

Hiện, toàn tỉnh có 861 mô hình phòng chống tội phạm trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”....

Thời gian tới, Công an tỉnh và Hội NCT các cấp tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình điển hình phòng chống tội phạm. 

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội NCT trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đang hoạt động có hiệu quả; tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân thuộc lực lượng công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

Mai Linh

Tags Yên Bái biểu dương điển hình người cao tuổi Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hòa giải tổ dân phòng tổ tự quản

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục