Nhân điển hình, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/11/2022 | 2:03:00 PM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) trong giai đoạn mới”, thời gian qua, Hội CCB xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, gương mẫu tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Nhiều hội viên Hội CCB xã Cường Thịnh nuôi ong thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Nhiều hội viên Hội CCB xã Cường Thịnh nuôi ong thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Với vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở, hằng năm, Hội luôn chủ động tuyên truyền cho hội viên bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hội cấp trên và chính quyền địa phương gương mẫu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa. 

Hàng năm, Hội chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ phát triển nông nghiệp huyện, các tổ chức đoàn thể mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về khuyến nông, khuyến lâm, kỹ thuật chăn nuôi, công tác thú y, bảo vệ thực vật… cho trên 90% hội viên tham gia; vận động nhân dân gieo cấy 91 ha lúa đông xuân, 95 ha lúa mùa, năng suất trung bình đạt trên 55 tạ/ha/vụ, sản lượng thóc đạt 991 tấn/năm. 

Tận dụng đất đồi, đất soi bãi, hàng năm các gia đình hội viên trồng được 6,5 ha ngô, 25 ha sắn và trên 60 ha rau màu các loại. Hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhân dân thành lập 3 tổ quản lý bảo vệ rừng tại các thôn Đồng Chò, Đầm Hồng, Đất Đen; quản lý bảo vệ trên 206 ha rừng tự nhiên phòng hộ. 

Ông Phạm Văn Ưng - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Với 139 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội, trung bình mỗi năm, các hội viên tham gia 500 ngày công vào thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đến nay, 100% tuyến đường liên thôn, xã đã bê tông hóa; hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo nước tưới 2 vụ cho 100% diện tích ruộng nước; hệ thống đập ông Hoan, Gò Vàng, Cống Sậy, Đầm Từ và tuyến kênh mương từ Đồng Vượt đi Đồng Xoan… được đầu tư gần 10 tỷ đồng. 

Hệ thống trường, lớp học được nâng cấp, xây dựng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho con em trong xã học tập... đã góp phần quan trọng để xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Để nâng cao đời sống, thu nhập cho hội viên, Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 56 hộ hội viên vay vốn với số tiền gần 2,5 tỷ đồng; tặng 8 sổ tiết kiệm (3 triệu đồng/sổ) cho hội viên thương binh, bệnh binh giảm sức lao động; phối hợp với Ngân hàng Công thương và các tổ chức xã hội xóa 14 nhà dột nát cho hội viên nghèo trị giá 575 triệu đồng… 

Hiện nay, Hội có trên 60% gia đình hội viên có kinh tế khá, giàu với mức thu nhập từ 70 triệu đồng đến 150 triệu đồng/năm, điển hình như hội viên: Vũ Văn Phượng, Nguyễn Văn Mừng ở thôn Đất Đen; Huỳnh Quang Đạo, Nguyễn Viết Chiến ở thôn Hiển Dương; Nguyễn Văn Kim ở thôn Đồng Lần… 

Kết quả bình xét hàng năm, 6/6 chi hội đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và trên 97% gia đình hội viên gương mẫu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương khen thưởng kịp thời những tấm gương CCB để nhân rộng..., góp phần đưa phong trào của Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Thạch Phong

Tags Nghị quyết số 09-NQ/TW điển hình cựu chiến binh đô thị văn minh gia đình văn hóa khuyến nông khuyến lâm nông thôn mới

Các tin khác
Ông Triệu Đức Lâm (bên phải) tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Khe Phưa, xã Minh An đầu tư mở rộng vùng quế tại địa phương.

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, hình thành được nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao; đời sống của đại bộ phận dân cư không ngừng nâng cao.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà (Đoàn Bắc Ninh).

“Chúng ta đã có thành công nhờ đổi mới chính trị, kinh tế, giờ đây là lúc cần một cuộc đổi mới trong lĩnh vực văn hoá, biến văn hoá trở thành sức mạnh nội sinh, là hệ điều tiết cho phát triển đất nước”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

Việc mua SIM kích hoạt sẵn (SIM rác) rất dễ dàng.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hiện có tới 5.710 cá nhân sở hữu hơn 100 SIM và có 261 cá nhân sở hữu hơn 1.000 SIM trên cả nước.

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, ngày 1-11, đã ký Quyết định số 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số tài năng trẻ quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục