MTTQ huyện Lục Yên: Với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc MTTQ huyện Lục Yên đã có nhiều cố gắng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác mặt trận.

MTTQ huyện và các xã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Các chương trình công tác mặt trận được triển khai thực hiện có hiệu quả. Một số phong trào vận động được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được MTTQ huyện triển khai, nhân rộng. Ban chỉ đạo cuộc vận động được kiện toàn ở các xã, thị trấn và 299/299 thôn bản; cùng với việc tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể ở cơ sở chỉ đạo thực hiện nội dung cuộc vận động này; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến gắn với việc xây dựng khu dân cư “10 không” (không ma tuý, cờ bạc, nghiện hút…), bổ sung các tiêu chí xây dựng gia đình “10 có” (có việc làm, kinh tế ổn định, nếp sống lành mạnh…) và 10 nội dung khu dân cư cam kết thực hiện vào quy ước thôn, bản, tổ dân phố nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động gia đình văn hoá, làng văn hoá theo yêu cầu mới.

Trong năm qua, Mặt trận phối hợp với các ngành tổ chức ra mắt 32 làng văn hoá, 1 xã văn hoá, đưa tổng số làng văn hoá ra mắt lên 183 làng và 2 xã văn hoá (Khai Trung, Vĩnh Lạc); trao bằng công nhận làng văn hoá cấp huyện cho 67 làng và tổ dân phố. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 16.500 trên tổng số 18.315 hộ đăng ký, trong đó có 12.135 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liền.

Hiện đã có 269 khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” với trên 27 ngàn lượt người tham dự. Chất lượng làng văn hoá, gia đình văn hoá đã được chú trọng nâng cao.

Theo ông Nguyễn Viết Hải- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: “Hàng năm, căn cứ nội dung quy trình, Mặt trận tổ chức cho nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, các thôn bản xây dựng chương trình công tác năm với 6 nội dung chính: phát triển kinh tế, tăng thu nhập; giảm hộ nghèo; xây dựng hương ước, quy ước; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng mục tiêu về giáo dục, y tế; xây dựng gia đình ít con phát triển bền vững. Giữa năm và cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tiến hành bình xét tiêu chuẩn hộ gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, thẩm định chất lượng làng văn hoá đã ra mắt đủ điều kiện tiêu chí đạt danh hiệu làng văn hoá”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thu được kết quả cao, do cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức được phong trào mang tính toàn dân, toàn diện, quan hệ cộng đồng dân cư trên cơ sở phát huy nội lực, sáng tạo, dân chủ, tập hợp được sức mạnh chung của cộng đồng dân cư đối với phong trào.

Qua cuộc vận động từ thực tế cho thấy: một số cấp uỷ cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động, phó mặc cho cán bộ mặt trận; công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung còn chưa sâu, mang tính hình thức, hiệu quả chưa rõ nét; chưa tạo được sự thống nhất chung trong phối hợp giữa MTTQ với các ngành đoàn thể; vai trò của ban công tác mặt trận ở các xã như:Trung Tâm, Trúc Lâu, Minh Xuân, Vĩnh Lạc chưa phát huy hết vai trò…

Để phong trào tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng làng, xã văn hoá theo đúng tiêu chí, MTTQ huyện có kế hoạch kiện toàn lại ban chỉ đạo một số xã, thị trấn, trong đó lãnh đạo Đảng uỷ hoặc chính quyền xã làm trưởng ban, chủ tịch MTTQ xã làm Phó ban thường trực; tổ chức tập huấn hệ thống lại toàn bộ quy trình triển khai và một số quy định mới thay đổi của Uỷ ban T.Ư MTTQ VN; thực hiện tốt chức năng chủ trì của MTTQ các cấp; chỉ đạo cơ sở bám sát tiêu chí đối với việc xây dựng làng văn hoá, khu dân cư tiên tiến… đảm bảo chất lượng cuộc vận động, tránh phô trương hình thức đưa phong trào thực sự đạt hiệu quả.

P.V


Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục