Mồ Dề xây dựng địa bàn vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/5/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thời gian qua, Đảng uỷ, chính quyền và lực lượng dân quân xã Mồ Dề- Mù Cang Chải luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa công tác quân sự- quốc phòng địa phương từng bước vững mạnh.

Đoàn quân tự vệ xã Suối Giàng (Văn Chấn) đọc Báo Đảng trong giờ giải lao trên thao trường.
Đoàn quân tự vệ xã Suối Giàng (Văn Chấn) đọc Báo Đảng trong giờ giải lao trên thao trường.

Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ, chính quyền xã Mồ Dề đã xây dựng kế hoạch, củng cố đội ngũ dân quân. Chú trọng đến chất lượng dân quân, tỷ lệ đảng viên nâng lên qua từng năm, đến nay đạt 13,4%, đoàn viên chiếm 25,6%.

Năm 2007 xã được chọn là đơn vị huấn luyện điểm của huyện, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho UBND xã củng cố lực lượng, đảm bảo 10 bản đều có người tham gia dân quân; phân công giáo viên là xã đội trưởng, xã đội phó, trung đội trưởng dân quân chuẩn bị tốt giáo án bài giảng thông qua cấp trên phê duyệt; chuẩn bị mô hình học cụ, củng cố hệ thống thao trường bãi tập, sát với nội dung yêu cầu. Thời gian huấn luyện giáo dục chính trị được đảm bảo với 3 ngày về tình hình nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2007; pháp lệnh DQTV; nhiệm vụ của DQ…

Trong huấn luyện quân sự tổ chức 7 ngày đối với chiến sỹ dân quân tham gia năm đầu, 4 ngày đối với dân quân năm thứ 2 trở lên.

Phương pháp huấn luyện gồm kỹ thuật bắn súng, tư thế, động tác bắn; phương pháp tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1; chiến thuật trung đội DQ chiến đấu phục kích, tập kích; chiến thuật tiểu đội DQ chiến đấu bảo vệ làng bản.

Kết quả đánh giá chung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Thường xuyên duy trì sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, nhất là trong các ngày lễ, tết…, tham gia phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã Kim Nọi, Chế Cu Nha; làm 300 m đường ở Chế Tạo (từ trung tâm xã đi khu II) với gần 1.000 ngày công. Vận động đồng bào giao nộp 302 khẩu súng tự chế; xoá bỏ cây thuộc phiện.

Vụ năm 2006 vừa qua, phối hợp cùng các lực lượng trong 2 ngày phát hiện, triệt phá gần 300 m2 cây thuốc phiện. Dân quân xã tích cực tham gia các phong trào xoá nhà dột nát bằng việc đóng góp ngày công đào, san nền nhà, tổng số giúp đỡ được 27 nhà.

Ngoài huấn luyện, luyện tập quân sự qua các giai đoạn, Đảng uỷ, chính quyền xã chỉ đạo lực lượng dân quân tập trung xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội địa phương và gia đình cùng nhân dân khoanh nuôi bảo vệ 300 ha rừng, trồng mới được 30 ha thông, 3 ha chè, 10 ha lúa 2 vụ mỗi năm vận động 200 trẻ em trong độ tuổi đi học và duy trì đến lớp thường xuyên...

 Khắc phục từng bước khó khăn trở ngại, Đảng uỷ, Ban chỉ huy Quân sự và lực lượng dân quân xã có nhiều biện pháp vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ nhân dân kiến thức khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Năm 2006, đã góp phần giúp 10 hộ thoát nghèo, trên 400 hộ có kinh tế ổn định và khá lên nhờ chăn nuôi, trồng rừng; số gia đình đã sắm được ti vi, xe máy có đến gần 200 hộ. Gia đình dân quân Giàng A Chú ở thôn Háng Phừ Loa hàng năm cấy 4 ha ruộng 2 vụ, kết hợp chăn nuôi đến nay có 5 con trâu, 11 con bò, 16 con dê, 30 con lợn và nhiều gia cầm tạo thu nhập, kinh tế gia đình ngày một phát triển là một điển hình trong số đó...

Giàng A Tâm

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục