Thành phố Yên Bái: Để phân loại rác tại nguồn trở thành lối sống xanh, bền vững

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/1/2024 | 2:52:02 PM

YênBái - Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là phù hợp theo đúng lộ trình tại Luật Bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường sống sáng – xanh - sạch - đẹp. Mỗi người dân cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm cũng như thay đổi tư duy và thói quen để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống xanh và bền vững.

Nếu như trước đây, gia đình ông Quyền Đình Phương ở tổ dân phố số 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái thường có thói quen vứt tất cả các loại rác thải vào chung một thùng chứa rác thì nay, sau khi thực hiện phân loại rác thải tại nguồn theo quy định của thành phố, ông Phương đã chủ động chuẩn bị hai thùng rác có màu xanh và vàng. Theo đó, thùng màu xanh dùng đựng các chất thải hữu cơ dễ phân huỷ như rau, củ, quả... còn thùng màu vàng dùng để đựng các loại rác vô cơ.


Người dân thành phố Yên Bái thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, đảm bảo đúng theo quy định.

Ngày 27/12/2023, UBND thành phố Yên Bái ban hành Quyết định số 5923/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phân loại rác tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt sau phân loại trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 20/1/2024, thành phố Yên Bái bắt đầu triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn đối với 100% tuyến đường, ngõ và nơi công cộng. Đối với các xã, thực hiện theo danh sách đăng ký của UBND xã. Để thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, mỗi gia đình phải tự trang bị 2 thùng chứa chất thải sinh hoạt với dung tích trên 20 lít/thùng. Trong đó, thùng xanh sẽ chứa chất thải hữu cơ dễ phân huỷ và thùng vàng sẽ chứa chất thải rắn vô cơ.


Người dân xả rác bừa bãi, không theo quy định tại trục đường Yên Ninh, đối diện Bệnh viện Sản Nhi.


Rất nhiều tuyến phố bị công nhân vệ sinh môi trường từ chối tiếp nhận rác thải do không thực hiện phân loại theo quy định.

Bên cạnh những hộ dân nghiêm túc thực hiện thì vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân loại rác thải, ngang nhiên xả rác bừa bãi ra đường. Những ngày qua, đi dọc các tuyến phố chính như Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Nguyễn Tất Thành, Yên Ninh... vẫn bắt gặp hình ảnh những bãi rác hôi thối, gây ô nhiễm môi trường như thế này. Qua tìm hiểu, đây là lượng rác được nhân viên vệ sinh Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành từ chối tiếp nhận do không thực hiện phân loại rác thải theo quy định.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố và đơn vị vận chuyển, thu gom, lý do từ chối tiếp nhận rác thải đã được ghi rõ trong phân loại tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt sau phân loại trên địa bàn thành phố. Ý thức của người dân là yếu tố quyết định đến việc bỏ rác đúng nơi quy định cũng như phân loại rác thải, chính vì vậy, cần phải cương quyết, tránh tình trạng "xôi đỗ” khiến việc triển khai không đồng bộ và hiệu quả. 

Có thể thấy, việc từ chối tiếp nhận rác thải chưa phân loại là lời "răn đe” ở mức nhẹ để người dân hiểu được trách nhiệm của bản thân và nghiêm túc thực hiện phân loại rác theo đúng quy định. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn chưa thực sự sâu sát khiến người dân chưa nắm rõ và hiểu để chấp hành. 

\
Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải vô cơ.

Việc phân loại rác thải đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất thải, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh, các yếu tố độc hại, nguy hiểm. Phân loại đúng còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải. Tuy nhiên, do mới bắt đầu thực hiện nên việc phân loại rác thải còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân cũng như tăng thêm áp lực công việc đối với nhân viên vệ sinh môi trường.

Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là phù hợp theo đúng lộ trình tại Luật Bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường sống sáng – xanh - sạch - đẹp. Mỗi người dân cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm cũng như thay đổi tư duy và thói quen để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống xanh và bền vững.

Thu Trang - Đức Toàn

Tags Thành phố Yên Bái phân loại rác tại nguồn lối sống xanh bền vững

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH kết luận Hội nghị

Năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 4.873,7 tỷ đồng, tăng 694,7 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng 16,6%.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Yên  Bái trao biển tượng trưng 1.200 suất quà tết ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Sáng 24/1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình “Trao tặng quà tết cho người nghèo nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024”.

Dù chưa có đơn hàng nhưng một số cá nhân, tổ chức đã rầm rộ tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Dù chưa được chấp thuận hợp đồng, một số cá nhân, tổ chức vẫn rầm rộ tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Các hộ gia đình nhận quà tết của các đơn vị tài trợ.

Thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” xuân Giáp Thìn năm 2024, vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị tài trợ trao 165 suất quà “Tết Nhân ái” trị giá 155 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bị nhiễm chất độc da cam, người tàn tật, người ốm đau bệnh hiểm nghèo, những người yếu thế trong xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục