Bộ Nội vụ: Pháp luân công không hội tụ đủ điều kiện là tôn giáo

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/8/2024 | 5:38:19 PM

“Pháp luân công không hội tụ đủ điều kiện là tôn giáo, bản thân những người luyện tập Pháp luân công cũng không nhận mình là tôn giáo và chưa bao giờ đề cập đến việc đề nghị công nhận về tổ chức”, Bộ Nội vụ cho hay.

Nhóm đối tượng tuyên truyền trái phép Pháp luân công bị phạt hành chính, năm 2022 (Ảnh: Báo CAND)
Nhóm đối tượng tuyên truyền trái phép Pháp luân công bị phạt hành chính, năm 2022 (Ảnh: Báo CAND)

Trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ Nội vụ nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị có quy định xử lý đối với những người tham gia các hoạt động tập luyện Pháp luân công. Cử tri cho rằng, hiện hoạt động này đang diễn biến phức tạp, tác động xấu tới tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nhiều địa phương.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, trước những sự việc có tính phức tạp của Pháp luân công, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với Pháp luân công.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã triển khai, phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo công tác ngăn chặn không để hình thành tổ chức trái pháp luật, xử lý có hiệu quả một số vụ việc phức tạp do một số nhóm người tập Pháp luân công gây ra.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, công tác phối hợp ở một số địa phương chưa chặt chẽ, có lúc, có nơi nhận thức chưa rõ ràng, chưa thống nhất về quan điểm, xử lý những vụ việc phức tạp thiếu kiên quyết, đồng bộ dẫn đến hiệu quả chưa cao, nhất là đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các đối tượng lợi dụng Pháp luân công.

"Pháp luân công không hội tụ đủ điều kiện là tôn giáo, bản thân những người luyện tập Pháp luân công cũng không nhận mình là tôn giáo và chưa bao giờ đề cập đến việc đề nghị công nhận về tổ chức”, Bộ Nội vụ cho hay.

Cũng theo Bộ Nội vụ, việc giải quyết vấn đề phức tạp về Pháp luân công liên quan đến nhiều bộ, ngành như: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý công chức, viên chức, không để tham gia các hoạt động phức tạp liên quan đến Pháp luân công.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thống nhất nhận thức và phương thức xử lý.

Trong đó tập trung tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương, định hướng và tuyên truyền cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng và Nhân dân nhìn nhận đúng bản chất của Pháp luân công để phê phán với việc lợi dụng các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo, không tham gia những hoạt động phức tạp liên quan đến Pháp luân công.

Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên giữa các bộ, ngành chức năng và địa phương để thống nhất công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, theo kẻ xấu kích động, lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

"Đối với những đối tượng lợi dụng Pháp luân công để tụ tập, tuyên truyền xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

(Theo TPO)

Các tin khác
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21h30 đến 21h45 ngày 10/10.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản điều chỉnh thời gian tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo trợ người khuyết tật, bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Yên Bái và Hội Nạn nhân da cam/dioxin thành phố Yên Bái thăm hỏi động viên gia đình chị Lê Thị Lan.

Họ là những người chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự khốc liệt của cuộc chiến tranh cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng những nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Yên Bái hôm nay vẫn kiên cường vượt qua bao gian nan và cả nỗi đau, sống tích cực, đầy ắp những niềm tin và hy vọng.

Thông qua các tấm bản đồ được treo tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Yên Bình đã giúp các em học sinh có thêm thông tin về vị trí địa lý, địa danh lịch sử, chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động, đã có gần 1.000 tấm bản đồ Việt Nam được cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Yên Bái treo trang trọng tại nơi học tập, làm việc, sinh hoạt cộng đồng. Những hoạt động này tạo nên một hình ảnh đẹp, góp phần lan toả lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Người dân hào hứng đi trải nghiệm tuyến tàu điện thứ 2 của TP. Hà Nội được đưa vào vận hành khai thác sau nhiều năm chờ đợi

Từ 8 giờ sáng nay (8/8), tàu điện bắt đầu đón khách, phục vụ miễn phí đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 8,50 km.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục