Hội Người cao tuổi Lục Yên phát huy vai trò "tuổi cao - gương sáng"

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2024 | 3:29:32 PM

YênBái - Trong những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lục Yên đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm lo cho NCT bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và phát huy vai trò "tuổi cao - gương sáng", gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên khám bệnh, cấp phát thuốc cho NCT xã Động Quan.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên khám bệnh, cấp phát thuốc cho NCT xã Động Quan.

Thực hiện phong trào "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”, thời gian qua, các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng”, động viên NCT toàn huyện tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương. 

Với ý chí tự lực, tự cường bằng vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, NCT huyện Lục Yên luôn muốn cống hiến tạo ra sản phẩm, nguồn thu cho gia đình và hàng hóa phục vụ xã hội. Ông Kiều Công Ngũ - Giám đốc Công ty TNHH Phúc Hưng ở thị trấn Yên Thế, luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế. Bình quân mỗi năm, doanh thu của Công ty đạt trên 10 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động và đóng góp ngân sách địa phương hàng trăm triệu đồng. 

Ông Kiều Công Ngũ chia sẻ: "Giờ tuổi đã cao nhưng tôi vẫn luôn mong muốn là tấm gương sáng để chỉ bảo, hướng dẫn các con, cháu tiếp tục phát triển Công ty ngày một phát triển, đóng góp sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”. 

Một trong những điển hình phát triển kinh tế của Hội NCT xã Yên Thắng là bà Nguyễn Thị Năng, ở thôn Thâm Pồng. Bà Năng chuyên kinh doanh phân viên nén dúi sâu với doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động.

Ông Ngũ và bà năng chỉ là 2 trong nhiều điển hình, mô hình phát triển kinh tế được Ban đại diện Hội NCT tỉnh và Trung ương Hội NCT Việt Nam công nhận.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội NCT các cấp ở Lục Yên còn tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. NCT trong huyện luôn đi đầu vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang. 

Thông qua các phong trào này, hội viên NCT trong huyện đã huy động, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hiến hàng nghìn m2 đất, trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa đường làng, ngõ xóm, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, cơ sở khám chữa bệnh... góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn Lục Yên. 


Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho NCT huyện Lục Yên ngày càng phát triển.

Một trong những hoạt động ý nghĩa của Hội NCT huyện Lục Yên là công tác chăm sóc NCT luôn được các cấp Hội quan tâm, nhất là vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NCT Việt Nam và Bộ Y tế với 6 nội dung chăm sóc NCT, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho NCT ở cơ sở, 100% NCT khi ốm đau được chăm sóc, khám chữa bệnh và điều trị; 90% NCT có thẻ BHYT, NCT từ 80 tuổi trở lên được ưu tiên khám, chữa bệnh...

Các cấp Hội còn phối hợp Sở Y tế, các Bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình "Mắt sáng cho NCT” đã giúp NCT được khám, tư vấn các bệnh về mắt. Trong đó, hàng ngàn NCT được chữa, mổ thay thủy tinh thể, giải phóng mù lòa, góp phần không nhỏ thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Bình quân mỗi năm, các cấp Hội trong huyện đã vận động trên 600 suất quà, trị giá khoảng 212 triệu đồng tặng cho NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn. Trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam và trong các dịp ngày lễ, tết, các cấp Hội trong huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho NCT theo quy định. Bình quân mỗi năm có khoảng 1.000 NCT được chúc thọ, mừng thọ. Năm 2024 là 1.284 cụ; trong đó: trên 100 tuổi có 9 cụ, độ tuổi 100 có 9 cụ.

Cùng với công tác chăm sóc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho NCT cũng ngày càng phát triển. Đến nay, 100% xã, thị trấn có câu lạc bộ (CLB) văn hóa, thể thao NCT, thu hút hàng ngàn hội viên NCT tham gia. Toàn huyện có 33 các loại hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, 8 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần phát huy vai trò NCT trong gia đình và xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, cổ vũ, động viên NCT thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội.

Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Lục Yên cho biết: Hội có 10.518 hội viên, sinh hoạt tại 24 cơ sở hội, 195 chi hội và 151 tổ hội. 

Thời gian tới, Hội NCT Lục Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; từng bước xã hội hóa, đổi mới công tác chăm sóc NCT, tích cực phát triển nguồn lực của Hội để chăm sóc phát huy vai trò NCT. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng”; tiếp tục nhân rộng các mô hình CLB văn hóa, thể thao, giúp NCT nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần đáp ứng yêu cầu của NCT "sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc".

Đức Toàn

Tags Lục Yên tuổi cao gương sáng sống vui sống khỏe nông thôn mới đô thị văn minh

Các tin khác
Hội đồng NVQS huyện Văn Yên tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2024. Ảnh minh họa.

Năm 2025, huyện Văn Yên dự kiến sẽ có tuyển chọn, gọi 290 công dân nhập ngũ (quân đội 245 công dân, công an 45 công dân). Huyện sẽ gọi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự 1.158 công dân; lập và xét duyệt hồ sơ (xét nghiệm, chụp Xquang) 454 công dân.

Cốm đã trở thành biểu tượng văn hóa của người dân Tú Lệ có giá trị, chất lượng ngày càng nâng cao giúp bà con gắn bó với nông nghiệp.

Những ngày thu cuối tháng 9, trên khắp nẻo đường vào xã Tú Lệ (Văn Chấn) lại nhộn nhịp tiếng chày cối giã đều xen lẫn tiếng cười, nói của các bà, các chị. Cốm Tú Lệ từ lâu đã có "thương hiệu", là món quà hấp dẫn được nhiều du khách gần xa lựa chọn bởi hương vị dẻo thơm, ngọt ngào của cốm non.

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ trao tặng con giống và thức ăn gia cầm cho hộ nghèo tại phường Pú Trạng.

Với mục tiêu giảm 3,9% hộ nghèo và giảm 0,9% hộ cận nghèo trong năm 2024, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung huy động các nguồn lực triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế.

Thay mặt các nhà hảo tâm, ca sĩ Khắc Việt trao số tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 3 tại huyện Yên Bình

Chiều 9/10, ca sĩ Khắc Việt cùng đại diện Hội đồng hương Yên Bái tại Hà Nội đã thay mặt 37 Club Berlin gồm các kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức và một số nước châu Âu đã tới thăm hỏi và hỗ trợ người dân huyện Yên Bình khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục