Ngay sau khi chương trình phối hợp được ban hành, Sở Tư pháp và Hội Nông dân tỉnh đã ban hành các văn bản phối hợp tới các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), năm 2024, Sở tham mưu tổ chức 2 cuộc thi trực tuyến, 2 hội thi bằng hình thức sân khấu hóa; biên tập, phát hành 4 số Bản tin Tư pháp, đăng tải 300 tin, bài và ảnh trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và chuyên trang PBGDPL của tỉnh; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền thực hiện các chuyên mục "Nhà nước và pháp luật”; đối thoại trực tuyến với chủ đề "Yên Bái nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại cơ sở tại các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu. Cùng với đó, các cấp Hội cũng đã tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về công tác PBGDPL, phổ biến các chính sách, quy định mới có hiệu lực, các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp; các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống các tệ nạn xã hội…
Ông Triệu Văn Trình ở thôn 8, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên phấn khởi: "Tôi đã nắm bắt và thực hiện kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tôi cũng hiểu hơn về Luật Căn cước, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp công dân…”.
Trong công tác hòa giải, Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức các hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ hòa giải tới 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Năm 2024, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận và hòa giải 2.321 vụ, việc; trong đó, hòa giải thành 2.103 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 90,6 %. Thực hiện chương trình phối hợp, 2 đơn vị đã ra mắt 4 câu lạc bộ "Nông dân với kiến thức pháp luật” tại các xã: Đại Lịch, Suối Giàng (huyện Văn Chấn); Nậm Khắt, Púng Luông (huyện Mù Cang Chải) với 86 thành viên; thường xuyên tổ chức các hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên của các xã, thị trấn. Hiện nay, toàn tỉnh có 902 hòa giải viên là cán bộ Hội nông dân tham gia vào 191 tổ hòa giải ở cơ sở.
Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảm Ân, huyện Yên Bình cho biết: "Nhờ sự phối hợp, thời gian qua, đội ngũ cán bộ Hội nông dân cơ sở đã thường xuyên được tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải, được hướng dẫn các bước trong và sau khi hòa giải. Vì vậy, khi có những vụ việc xảy ra tại địa phương đều hòa giải thành”.
Cùng với đó, Hội Nông dân cũng tiếp tục duy trì và thành lập mới 8 câu lạc bộ "Nông dân với kiến thức pháp luật”. Đối với công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước lồng ghép các nội dung của chương trình phối hợp thông tin một số nội dung giúp cho cán bộ, hội viên hiểu về quyền tiếp cận và vai trò của trợ giúp pháp lý trong việc đảm bảo quyền tiếp cận công lý. Hội nông dân các cấp phối hợp với các ngành tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên. Qua đó, hội viên được hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý trong các tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Tuy nhiên, trình độ dân trí của hội viên nông dân chưa đồng đều; kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện chưa đáp ứng được với yêu cầu trong điều kiện hiện nay, đặc biệt ở cấp xã cũng phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình phối hợp. Ông Nguyễn Hưng Tĩnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: "Để thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL cho nông dân thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; đẩy mạnh tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với các đối tượng; ngành cũng xây dựng tài liệu về công tác tuyên truyền, PBGDPL dưới nhiều hình thức và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”.
Minh Huyền