Những năm qua, công tác an sinh xã hội nói chung và việc chăm lo xóa nhà dột nát cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái đặc biệt quan tâm. Từ năm 2021 đến 2024, thành phố đã huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa và Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 36 hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ 892 triệu đồng.
Cũng trong 4 năm, trên địa bàn có 70 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà ở với số tiền 3 tỷ 101 triệu đồng (trong đó xây mới 47 nhà, sửa chữa 23 nhà). Đặc biệt trong tháng 9/2024, bão số 3 đã làm 203 nhà của người dân thành phố bị ảnh hưởng nặng nề (67 nhà sập, 123 nhà hư hỏng, 13 nhà di dời). Từ các nguồn lực, khoản kinh phí 8 tỷ 490 triệu đồng đã được hỗ trợ đến từng hộ dân, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Bà Tạ Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND thành phố trao đổi: "Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 11 xã, phường có liên quan đều thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình một cách nghiêm túc, hiệu quả”.
Được biết, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách ở cơ sở, đến hộ gia đình được triển khai rộng rãi, dưới nhiều hình thức để người dân nắm rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi, nghĩa vụ. UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng nhà ở, các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu hỗ trợ làm nhà để đưa vào danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trong năm 2025.
Qua rà soát, toàn thành phố xác định có 17 nhà cần hỗ trợ theo chương trình, gồm 6 nhà xây mới, 11 nhà sửa chữa. Thành phố hỗ trợ đối với nhà xây mới ở mức 60 triệu đồng; sửa chữa 30 triệu đồng cho 1 nhà.
Tổng kinh phí thực hiện là 690 triệu đồng (hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 570 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, cận nghèo 120 triệu đồng). Ngoài kinh phí từ ngân sách Nhà nước, các địa phương đã tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cộng đồng hỗ trợ các gia đình.
Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ: "Phường chúng tôi chỉ còn bà Nguyễn Thị Tuyến là hộ người có công, cư trú ở tổ dân phố Đồng Tiến có nhà ở diện sửa chữa. Thực hiện "ai có gì góp nấy” và phương châm "phát huy tối đa nội lực, tăng cường tranh thủ ngoại lực” của thành phố, chúng tôi đã chỉ đạo các đoàn thể, tổ nhân dân sâu sát cùng gia đình để khởi công sửa chữa ngôi nhà vào đầu tháng 3 với tổng kinh phí gần 140 triệu đồng; phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2025”.
Thực hiện kế hoạch của thành phố, phường Yên Thịnh có 1 nhà làm mới của gia đình ông Phạm Quốc Tuấn ở tổ dân phố số 1. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 60m2, dự toán trên 250 triệu đồng đã khởi công và phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/5.
Bà Cao Thị Thắm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: "Ông Tuấn bị khuyết tật hệ vận động được hưởng trợ cấp xã hội. 2 vợ chồng ở trong ngôi nhà gỗ cũ nát, đã hư hỏng. Để hỗ trợ gia đình, Ban Vận động phường Yên Thịnh đã kêu gọi những tấm lòng hảo tâm ủng hộ bằng tiền mặt hoặc vật liệu xây dựng công trình. Với tinh thần "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, gia đình ông Tuấn sẽ sớm có ngôi nhà vững chãi để yên tâm sinh sống”.
Đến ngày 10/3, trên địa bàn thành phố đã có 11/17 nhà được khởi công, trong đó 4 nhà làm mới và 7 nhà sửa chữa. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn gắn với Đề án của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Tạ Ngọc Hoa khẳng định: "Chúng tôi đẩy mạnh việc kết nối, vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí, huy động ngày công, nguyên vật liệu hỗ trợ các gia đình; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cấp, các cơ quan đơn vị, địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, của từng đối tượng đã được phê duyệt để đạt tiến độ thực hiện”. Sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố sẽ tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.
Quang Tuấn