Hội Nông dân Yên Bình: Góp phần xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/9/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Yên Bình (Yên Bái) được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về các phong trào thi đua, trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi - đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hoá, làng, xã văn hoá; phong trào nông dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nông dân thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình) khai thác thủy sản.
Nông dân thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình) khai thác thủy sản.

Với tinh thần hoạt động hướng về cơ sở và vì cơ sở, phong trào thi đua của Hội đã tập trung vào việc động viên hội viên nông dân tích cực thi đua SXKD giỏi. 5 năm qua, đã có 26.084 lượt hội viên nông dân đăng ký thi đua SXKD giỏi, trong đó 14.078 lượt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, tăng 522 lượt hộ so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, đã nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ 20-100 triệu đồng, tiêu biểu như: ông Đỗ Tất Thắng ở xã Phú Thịnh, Đặng Văn Hạnh, Nguyễn Văn Chương ở xã Hán Đà, Đinh Văn Lưu, Vũ Xuân Ái,Vũ Tá Doanh ở Mông Sơn... Đây chính là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế địa phương và giảm tỷ lệ đói nghèo bền vững. Nhằm từng bước giúp hội viên có vốn xoá nghèo, Hội đứng ra tín chấp vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 10 xã, với 92 tổ và 3.105 hộ được vay số tiền trên 36 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ được vay 10 triệu đồng. Có 2.352 hộ ở 7 xã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số vốn trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn ký hợp đồng với Xí nghiệp Phân bón và Hóa chất Công ty Apatít Việt Nam cung ứng 6.033,3 tấn phân bón, trong đó có 5.902,5 tấn NPK theo hình thức trả chậm cho trên 5.000 hộ. 

Nhằm giúp cho nông dân nắm được các kỹ thuật: trồng ngô lai, lạc, đậu, sắn, kỹ thuật gieo làm mạ khay áp dụng vào sản xuất, đốn chè, chăn nuôi cá, chế biến thức ăn cho bò và phòng trừ sâu bệnh cho lúa, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề và Trạm Khuyến nông huyện mở 33 lớp dạy nghề ngắn hạn và 814 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 45.728 lượt hội viên nông dân tham gia.

Nhờ có nguồn vốn được vay kết hợp với các kiến thức KHKT, các hội viên nông dân đã tập trung đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, phát triển kinh tế hộ theo mô hình trang trại. Nhờ vậy trong năm 2007, toàn huyện đã có 170 hộ thoát nghèo, tiêu biểu như: ông Lạc Quang Trọng ở chi hội Chanh Yên xã Vĩnh Kiên, Bàn Văn Vấn ở xã Tích Cốc, Đoàn Văn Dũng ở xã Mỹ Gia... Phong trào giúp hội viên xoá nghèo có địa chỉ, các chi hội nông dân ở cơ sở đã đăng ký giúp đỡ hàng ngàn hộ nghèo về vốn, giống, phân bón, kỹ thuật, ngày công...Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện thêm nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần tăng tỷ lệ hộ khá, giàu trong toàn huyện.

Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho các hội viên nông dân yên tâm và tích cực tham gia các phong trào văn hoá- xã hội khác. Điển hình là phong trào nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá. Trong 5 năm qua đã vận động được 10.259 lượt hộ hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, ra mắt được 81 làng văn hoá, nâng tổng số toàn huyện lên 116 làng và 3 xã văn hoá. Qua bình xét, đã có 10.045 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, bằng 77,1%.

Một điều đáng ghi nhận nữa, trong nhiệm kỳ qua, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, các cấp hội đã tích cực vận động các hội viên ở cơ sở tham gia đóng góp được 682.614 ngày công lao động, làm mới sửa chữa 12.28,1km đường liên thôn, 12,5km đường bê tông; đóng góp 61.465 ngày công tu sửa và kiên cố hoá 392,29 km kênh mương nội đồng. Phong trào nông dân tham gia phòng chống tội phạm, TNXH và bảo vệ ANTQ, cũng được các cấp hội tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng an ninh thôn xóm. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã tham gia cảm hoá giáo dục 25 đối tượng phạm tội, 11 người mãn hạn tù trở về tái hoà nhập cộng đồng, đặc biệt là vận động con em nông dân đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu hàng năm.

Với những việc làm thiết thực, hướng về cơ sở, phù hợp với tình hình của địa phương nên nông dân huyện ngày càng có nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả và mang tính bền vững. Đồng thời, đã làm cho đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới.

P.V

Các tin khác

YBĐT - Đó là kết luận của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Yên Bái tại Hội nghị sơ kết 8 tháng thực hiện phong trào, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2008.

Đồng chí Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Trường Cao đẳng nghề Âu Lạc trong ngày khai giảng năm học 2008 - 2009.

YBĐT - Ngày 16/9, Trường Cao đẳng nghề Âu Lạc thuộc Công ty cổ phần đào tạo Đồng Tâm phối vợp cùng Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề luyện kim Thái Nguyên tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đồng chí Hoàng Thương Lượng – Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đến thăm hỏi các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh.

YBĐT - Thực hiện Đề án "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB)" của Bộ Y tế, ngày 16/9, Sở y tế Yên Bái đã tổ chức lễ đón nhận đoàn cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai(Hà Nội ) về hỗ trợ cho Ngành y tế Yên Bái đợt 1 năm 2008.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ của CBCNVC Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

YBĐT - Ngày 16/9, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Văn Khoa - Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao đã trao số tiền 100 triệu đồng do cán bộ công nhân viên trong ngành quyên góp cho UBMTTQ tỉnh Yên bái chuyển tới đồng bào vùng lũ lụt vừa qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục