Trung tâm GDTX & HNDN Trạm Tấu (Yên Bái): Vượt khó khẳng định mình

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/6/2010 | 3:03:25 PM

YBĐT - Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề (GDTX&HNDN) Trạm Tấu với những chức năng dạy bổ túc văn hóa, hướng nghiệp và dạy nghề đã, đang góp phần không nhỏ bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa cho học sinh và cán bộ người dân tộc thiểu số ở cơ sở.

Học viên lớp Điện dân dụng của Trung tâm.
Học viên lớp Điện dân dụng của Trung tâm.

Tiền thân là Trường Bồi dưỡng giáo dục, sau 15 năm hoạt động đến tháng 7/2003, Trường được đổi tên và nâng cấp thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Đến tháng 8/2009, trước yêu cầu đổi mới và nhu cầu đào tạo của huyện, Trung tâm tiếp tục được đổi tên và bổ sung thêm chức năng hướng nghiệp dạy nghề. Xác định vai trò, nhiệm vụ của mình, tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm GDTX&HNDN Trạm Tấu nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm học 2009 – 2010, Trung tâm có 23 lớp với 656 học viên, đạt 74,21% kế hoạch giao. Trong đó, hệ bổ túc văn hóa có 9 lớp, 202 học viên, bồi dưỡng, hướng nghiệp dạy nghề 14 lớp, với 454 học viên, đạt 74,43% kế hoạch giao. Với 20 cán bộ, giáo viên và nhân viên (15/20 người có trình độ đại học), Trung tâm luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy học viên làm trung tâm, thường xuyên phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, sáng kiến kinh nghiệm phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, đồng thời tổ chức dự giờ thăm lớp đều đặn để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Với những nỗ lực của giáo viên và học viên, năm học 2009 – 2010, Trung tâm đã có gần 14% học viên đạt học lực khá, 100% học viên, học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, trong 174 thí sinh dự thi thì có tới 128 thí sinh là người dân tộc thiểu số, chiếm 73,56%.

Tuy nhiên, Trung tâm đang thiếu phòng học văn hóa, nhà công vụ cho giáo viên, không có chỗ ở cho học sinh ở xa về học. Trong khi đối tượng học sinh dân tộc Mông học tập tại Trường THPT Trạm Tấu đều được hưởng chính sách trợ cấp của tỉnh với mức 140 nghìn đồng/tháng, thì học sinh dân tộc Mông thuộc Trung tâm GDTX&HNDN lại không được hưởng chính sách này, vì thế việc thu hút và khuyến khích học sinh phần nào bị hạn chế.

Riêng hoạt động hướng nghiệp dạy nghề, mặc dù đây là chức năng mới đảm nhiệm, song Trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức hướng nghiệp dạy nghề phổ thông cho các đối tượng lao động trên địa bàn đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất và nhu cầu nguồn nhân lực địa phương.

Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, Trung tâm đã tổ chức dạy nghề phổ thông, dạy Tin học ứng dụng trình độ A, tiếng Anh giao tiếp trình độ A, tiếng Mông, hướng nghiệp nghề điện cho trên 500 học viên. Riêng năm học 2009 – 2010, đã tổ chức 10 lớp hướng nghiệp dạy nghề cho 380 học viên.

Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quỳnh Nga cho biết: “Trong mùa hè này, Trung tâm phối hợp với Trường trung cấp Nghề Nghĩa Lộ mở một lớp trung cấp chăn nuôi, thú y cho 40 học sinh khối lớp 10, để sau 3 năm, học sinh tốt nghiệp ra trường vừa hoàn thành chương trình học văn hóa, vừa có bằng trung cấp nghề. Tuy là bước đi mới  đang trong thời gian thử nghiệm song đã nhận được sự ủng hộ của người học và các cấp chính quyền địa phương…”.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Trung tâm được công nhận danh hiệu “Tập thể tiên tiến xuất sắc” được UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo khen thưởng. Năm học 2005 – 2006, được nhận cờ thi đua xuất sắc của tỉnh. Các hoạt động của Trung tâm GDTX&HNDN Trạm Tấu đang dần tạo uy tín và niềm tin với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Ngọc Tú

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục