Phòng khám Đa khoa khu vực Cảm Ân: Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/9/2010 | 9:17:05 AM

YBĐT - Trong nhiều năm qua mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh, nhưng các y, bác sĩ Phòng khám Đa khoa khu vực Cảm Ân, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã vượt qua mọi khó khăn làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân các xã trong vùng.

Y, bác sĩ Phòng khám Đa khoa khu vực Cảm Ân khám chữa bệnh cho nhân dân các xã trong vùng.
Y, bác sĩ Phòng khám Đa khoa khu vực Cảm Ân khám chữa bệnh cho nhân dân các xã trong vùng.

Đưa chúng tôi đi thăm Phòng khám mới được đầu tư xây dựng trên 8 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, y sĩ Nguyễn Thế Vương- Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Cảm Ân kể rằng, Phòng khám được thành lập từ tháng 2 năm 1982, đóng tại xã Bảo Ái có nhiệm vụ chăm sóc thương, bệnh binh ở biên giới phía Bắc chuyển về. Đến năm 1984, Phòng khám chuyển về xã Cảm Ân, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Ân, Tân Hương, Mông Sơn (Yên Bình). Thời gian mới chuyển về Cảm Ân, Phòng khám được làm bằng 5 căn nhà gỗ, mỗi căn có 5 gian vừa để làm việc và bố trí 10 giường bệnh điều trị nội trú cho bệnh nhân.

Đến năm 1987, Phòng khám được đầu tư xây dựng 1 nhà cấp 4, gồm 7 phòng, thời điểm này các căn nhà lá đã xuống cấp không sử dụng được nữa, tất cả Phòng khám phải tập trung làm việc trong ngôi nhà mới xây. Tuy có khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh và chế độ đãi ngộ nhiều khi cũng chưa được đảm bảo, nhưng các y, bác sĩ của Phòng khám đã làm việc hết sức trách nhiệm, tận tình với công việc được giao, khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân 5 xã trong vùng. Đến tháng 5/2009, Phòng khám được đầu tư xây dựng mới trên 8 tỷ đồng, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, do vậy nhân dân các xã trong vùng đến khám chữa bệnh ngày một đông hơn.

Những lời tâm sự của y sĩ Vương đã được minh chứng: mới sáng ra mà Phòng khám đã khá đông người đến khám chữa bệnh. Bà Hoàng Thị Thuộc, ở thôn Đèo Thao, xã Cảm Ân - một bệnh nhân xúc động: “Tôi là hộ nghèo được Nhà nước cấp thẻ Bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại Phòng khám này. Tôi đến đây khám rất nhiều lần không nhớ được nữa, nhưng lần nào tôi cũng được các y, bác sĩ khám chữa bệnh cho nhiệt tình lắm. Lần này tôi bị chóng mặt, đau đầu, tức ngực không đứng dậy đi được, đến đây được bác sĩ khám, điều trị hai hôm thì đỡ, ngồi dậy được rồi”. Hiện nay, Phòng khám có 20 giường bệnh thường xuyên quá tải, nhưng chỉ có 5 cán bộ biên chế, khối lượng công việc lại khá nhiều, bình quân một ngày khám bệnh cho từ 70 - 80 bệnh nhân, cá biệt có ngày lên đến 130 bệnh nhân. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình đã tăng cường thêm 5 cán bộ ở Trạm Y tế xã Cảm Ân và hợp đồng thêm 5 cán bộ nữa vào làm việc tại Phòng khám.

Ngoài ra, Phòng khám còn cho 5 học sinh đã tốt nghiệp trung cấp y vào thử việc, mới đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân trong khu vực. Vì không chỉ người dân ở 5 xã trong vùng khi ốm đau, thai sản đến khám chữa bệnh tại đây, mà còn có khá nhiều trường hợp bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông tại xã Tân Đồng (Trấn Yên) và Trung Tâm (Lục Yên) đến cấp cứu tại Phòng khám, sau đó mới chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Năm 2009, Phòng khám đã khám chữa bệnh cho 16.489 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú cho 810 bệnh nhân, điều trị ngoại trú cho 34 bệnh nhân; trong quá trình khám phân loại bệnh nhân các y, bác sĩ làm việc chính xác không để xảy ra sai sót. 8 tháng năm 2010, Phòng khám đã khám chữa bệnh cho 10.357 lượt người, điều trị nội trú cho 346 bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 110%...

Ngoài việc đón tiếp, khám chữa bệnh cho nhân dân tại Phòng khám, các y, bác sĩ còn phối hợp với chính quyền các xã tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh hàng năm, ăn ở vệ sinh, khi ốm đau, thai sản phải đưa người nhà đi khám bệnh không để ở nhà cúng ma... Nhờ vậy, nhận thức của nhân dân các xã trong vùng đã được nâng lên. Những năm trước đây, nhiều hộ dân còn ăn ở mất vệ sinh, làm chuồng trại gia súc, gia cầm gần nhà, nay đã chuyển ra xa nhà. Đặc biệt, từ khi Phòng khám nghiên cứu, ứng dụng thành công Đề tài “Tẩy sán đông y”đã tẩy sán cho trên 300 bệnh nhân các xã trong vùng bị bệnh sán dây lợn, sán dây bò do ăn gỏi cá gây nên đã khỏi bệnh, nhân dân trong vùng đã ăn uống vệ sinh hơn. Nhiều năm gần đây, Phòng khám không còn ca nào mắc bệnh sán dây lợn, sán dây bò do ăn gỏi cá.

Thành tích là vậy, tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cho của nhân dân, Phòng khám cần được tăng cường thêm cán bộ biên chế và hợp đồng góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến huyện.

Minh Hằng

Các tin khác
Công an phụ trách địa bàn huyện Văn Chấn thường xuyên nắm tình hình ANTT cơ sở. (Ảnh: T.P)

YBĐT - Hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Nông trường (TTNT) Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng bóng điện chiếu sáng khu dân cư đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Công ty TNHH Hòa Bình quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động. (Ảnh: Quang Thiều)

YBĐT - Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Thanh Bình thuộc Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Yên Bái với 135 công nhân sinh hoạt tại 4 tổ công đoàn nằm rải rác ở các khu vực như: Văn phòng Công ty, huyện Văn Yên, khu vực miền Tây và xã Quy Mông (Trấn Yên), kinh doanh trên các lĩnh vực: xây lắp các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, chế biến gỗ, khai thác than, quặng, sản xuất gạch, đá xây dựng trên mọi địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Trẻ con phải được là nhân vật chính trong ngày hội Trung thu.

Tết Trung thu ngày càng quy mô và tốn kém nhưng có thực là ngày hội của trẻ em? - Câu chuyện không chỉ của những ngày tháng Tám âm lịch này.

Cùng với nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp có khuẩn tả… diễn ra phức tạp, bệnh dại ở nước ta đang tăng mạnh trở lại. Trong đó nguyên nhân chủ yếu do tình trạng nuôi chó mèo thả rông, tâm lý chủ quan dẫn tới việc tiêm phòng dại rất thấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục