Cựu chiến binh Trấn Yên vươn lên làm giàu

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/4/2012 | 2:57:34 PM

YBĐT - Không cam chịu đói nghèo, những năm gần đây, các cựu chiến binh (CCB) huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội CCB huyện phối hợp với ngành nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trạm Khuyến nông, Trạm giống cây trồng huyện tạo điều kiện về nguồn vốn, cây - con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt để hội viên áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế.

5 năm qua, tổ chức hội các cấp đã huy động được trên 21 tỷ 266 triệu đồng từ nguồn vốn 120 hỗ trợ tạo việc làm; vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội và quĩ nội bộ hội viên đóng góp giúp nhau. Chỉ riêng nguồn quĩ nội bộ hội viên đóng góp giúp nhau đã huy động được trên 832 triệu đồng, chủ yếu là tiền mặt, hiện vật qui tiền và cho vay không lấy lãi và lãi suất thấp, phục vụ phát triển kinh tế.

Từ năm 2007 đến nay, hội các cấp đã tạo được 563 việc làm mới và làm thêm cho hội viên và con em hội viên. Từ nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, các cấp hội đã cho 276 hộ vay, tạo được 65 việc làm mới và làm thêm. Qua vốn ủy thác hộ nghèo, các cấp hội cho 1.329 hộ vay, tạo 125 việc làm mới và 43 việc làm thêm. Ngoài ra, từ vốn vay các chương trình, dự án khác, CCB các cấp cho 832 hộ vay, tạo 257 việc làm mới và 73 việc làm thêm.

Các cấp hội còn mở 6 lớp tập huấn xóa đói giảm nghèo cho 426 cán bộ; tập huấn 12 lớp vay vốn ủy thác hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho 1.440 cán bộ, tổ trưởng tiết kiệm vay vốn và đến nay đã thành lập được 46 tổ tiết kiệm vay vốn. Tổ chức hội các cấp còn tổ chức 8 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho 680 cán bộ, hội viên; mở 9 lớp tập huấn về môi trường cho 720 cán bộ, hội viên; mở 4 lớp tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế cho 300 cán bộ, hội viên.

Hội CCB huyện Trấn Yên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo nhân dân và hội cơ sở chú trọng phát triển cây - con giống, cải tạo vườn tạp, đưa giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào gieo cấy; tập trung chăn nuôi bò bán công nghiệp, nuôi lợn hướng nạc, lợn cắp nách, gà thả vườn, cá lồng…

Nhiều hộ hội viên CCB như: Đặng Hồng Quân - Chi hội thôn 1, xã Tân Đồng; Lê Ngọc Châu - Chi hội thôn Hòa Quân, xã Minh Quân; Nguyễn Văn Kiên - Chi hội thôn 1, xã Việt Thành… thu nhập từ vườn, ao, chuồng mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Có nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, hội cơ sở vận động hội viên đầu tư phát triển kinh doanh; mở đại lý kinh doanh các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhu yếu phẩm nên đời sống hội viên được nâng lên rõ rệt. 

Hội viên CCB Trấn Yên là lực lượng xung kích trên mặt trận sản xuất, kinh doanh. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,  lập nên các mô hình sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã (HTX) làm ăn hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho hội viên và con em hội viên, từng bước ổn định đời sống.

HTX 3-2, HTX 6-12 của Hội CCB xã Đào Thịnh… làm ăn hiệu quả, cho thu nhập từ 70 - 90 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Hội viên CCB còn có 15 trang trại làm ăn hiệu quả.

“Uống nước nhớ nguồn”, các hội cơ sở quan tâm đến đời sống hội viên là thương bệnh binh, con em CCB nhiễm chất độc da cam, gia đình liệt sĩ… CCB các cấp đã tạo điều kiện cho 75 cháu là con em CCB tham gia lớp vệ sĩ (tuyển gọi vệ sĩ chuyên nghiệp Hà Nội) và giới thiệu vào làm việc ở các công ty, doanh nghiệp Nhà nước; phối hợp trao tặng 325 suất quà nhân ngày 27 - 7 và tết nguyên đán hàng năm. Các cấp hội còn giúp nhau xóa 18/25 nhà tranh tre dột nát.

Quyết tâm vươn lên làm giàu của các CCB huyện Trấn Yên đã giúp giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo xuống còn 4,6%; 4/22 xã, thị trấn không có CCB nghèo, số hộ khá và giàu đã đạt 42,7%, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 14,82%.

Đào Minh

Các tin khác
Hướng dẫn trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng

YBĐT - Chưa bao giờ dịch tay chân miệng (TCM) xuất hiện ở Yên Bái với mức độ cao và lây lan nhanh như thời điểm hiện tại.

Tổ chức Y tế Thế giới thông báo, cơ quan này đang theo dõi tình hình bệnh lạ ở tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam và sẵn sàng hỗ trợ nếu Việt Nam yêu cầu.

Theo Dự thảo Nghị định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội đang được lấy ý kiến trước khi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ thông qua áp dụng từ ngày 1-1-2013 là 525.000 đồng (bằng 50% mức lương tối thiểu chung).

YBĐT - Hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2012), Ban liên lạc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 246, Đoàn 3005 Trường Sơn tại tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm nhập ngũ và đi B (1972 – 2012).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục