Những hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả của hội nông dân Minh Xuân

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/5/2012 | 3:08:14 PM

YBĐT - Những năm qua, Hội Nông dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên(Yên Bái) đã đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương…

Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái đổ kè gói thầu số 8, tuyến đường Khánh Hòa - Minh Xuân (Lục Yên). Ảnh: Quang Thiều
Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái đổ kè gói thầu số 8, tuyến đường Khánh Hòa - Minh Xuân (Lục Yên). Ảnh: Quang Thiều

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thế đã góp phần làm cho bộ mặt địa phương có những đổi thay đáng kể. Nâng cao nhận thức cho hội viên, những năm qua, Hội Nông dân xã đã đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến cho hội viên về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các luật như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ…

Tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển, Hội Nông dân xã đã đưa các giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng và chăn nuôi, góp phần tích cực giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Đồng chí Hoàng Văn Chiều - Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Xuân cho biết: “Minh Xuân là xã có hệ thống đường giao thông thuận tiện hơn so với các địa phương khác trong huyện.

Lực lượng lao động chính của xã khá dồi dào. Địa phương vừa tiến hành đánh giá về tình hình phát triển kinh tế những năm gần đây. Cây lúa với diện tích 282ha, năng suất đạt 54 tạ/ha/vụ năm 2007 thì nay đã nâng lên 56,5 tạ/ha/vụ.

Ngoài việc đưa các giống lúa lai cho năng suất cao vào gieo cấy ở tất cả diện tích, người dân tích cực trồng cây vụ 3 trên đất 2 vụ lúa; đưa cây ngô lai giống C919 và giống NK4300 vào gieo trồng ở đất vườn, đất soi bãi đã cho năng suất 140 kg/sào/vụ.

Hàng năm, nhân dân còn đưa vào gieo trồng trên 30ha rau, đậu đỗ các loại để cung ứng cho thị trường lân cận, mang lại nguồn thu không nhỏ”. Những năm gần đây, xã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm nên đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định và có bước phát triển khá.

Hiện tại, đàn trâu của xã có 930 con, bò 170 con, dê 500 con, lợn 5.400 con và 59.300 con gia cầm các loại. Hàng năm, Minh Xuân thu về 4 - 6 tỷ đồng từ chăn nuôi.

Để giúp nhân dân đẩy nhanh phát triển kinh tế hộ, Hội Nông dân xã đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện thông qua 21 tổ tín chấp tạo điều kiện cho 708 hộ vay trên 9,3 tỷ đồng.

Có vốn cộng với được tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nên người dân đã đầu tư phát triển kinh tế như: mô hình nuôi ba ba và mô hình nuôi 100 con lợn ở thôn 3, thôn 5, thôn 6; mô hình nuôi 1.000 con gà ở thôn 4, thôn 6; mô hình trồng rau an toàn ở thôn 3 với hàng trăm hội viên tham gia.

Sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao nên nhiều hộ đã trở nên giàu có. Hiện nay, xã có 17 gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, có thu nhập từ 60 triệu đồng đến trên 80 triệu đồng/hộ/năm.

Điển hình như hộ ông Niệu ở thôn 5; ông Hùng, ông Doanh ở thôn 6; ông Pháo ở thôn 19; bà Vân ở thôn 3… Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm 5%. Hội viên nông dân ở các thôn còn làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, động viên con em lên đường nhập ngũ.

Hàng năm, tổ chức hội cùng các đoàn thể của địa phương tham gia hàng ngàn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng…

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Minh Xuân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi; huy động 100% số gia đình hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 100% số hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa… Đây là tiền đề quan trọng, góp sức đưa Minh Xuân phát triển vững chắc trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Thạch Phong

Các tin khác

YBĐT - Chúng tôi về xã Xuân Ái (Văn Yên) khi Hội Cựu chiến binh xã vừa tổ chức xong Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Giờ học của các bé trường mầm non Sơn Ca, xã Bản Công

YBĐT - Ở vùng thấp, đây là mục tiêu còn gặp phải không ít khó khăn thì đối với huyện Trạm Tấu - một trong 62 huyện nghèo của cả nước, việc thực hiện được mục tiêu này là cả một quá trình đầy gian nan, thách thức.

Một góc Trung tâm thành phố Yên Bái.

YBĐT - Năm 2012, Đảng bộ, chính quyền thành phố Yên Bái xác định với chủ đề trọng tâm là “Năm văn minh đô thị, thu hút đầu tư và an sinh xã hội”.

Điều tra viên Công an thành phố xét hỏi đối tượng Vũ Văn Tấn.

YBĐT - Tấn đã lấy ảnh của mình dán vào tấm cavidi rồi giả mạo mình hiện đang công tác tại Bộ Công an và đi lừa đảo người có nhu cầu xin việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục