Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/8/2012 | 3:35:02 PM

YBĐT - Để Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự đi sâu vào đời sống xã hội, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về đường lối và chính sách dân vận của Đảng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Biên - Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Thượng tá Nguyễn Hữu Biên - Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với việc được Đảng, chính quyền các cấp chăm lo lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” được đẩy mạnh đã tạo nên thành công của sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Kết luận số 6917-CV/VPTW ngày 06/4/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 521/QĐ-TTG ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ…

Ở Yên Bái, ngay từ những ngày đầu cách mạng, trải qua các cuộc chiến tranh cứu nước và bảo vệ Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã có những đóng góp quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước nói chung và lĩnh vực bảo vệ ANTQ nói riêng. Các phong trào “3 không” (không nói, không nghe, không biết), “Bảo mật, phòng gian”, “Ngũ gia liên bảo”… phát triển mạnh và có hiệu quả thiết thực đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, những năm 1960, phong trào “Quần chúng bảo vệ trị an” đã có nhiều gương sáng. Điển hình là xã Hưng Khánh (huyện Trấn Yên) được công nhận là lá cờ đầu các tỉnh miền Bắc. Xã Hưng Khánh và huyện Lục Yên được Chính phủ tặng Huân chương Chiến công…

Ngày nay, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh và ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vịêt Nam tỉnh Yên Bái, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ngành: lao động, thương binh và xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa… đã triển khai nhiều kế hoạch phối hợp hành động. Sự ra đời và tổ chức thực hiện các nghị quyết liên tịch trong công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTQ là việc làm có ý nghĩa, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy vai trò là tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn, nơi tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thực hiện quyền làm chủ của mình, phối hợp với công an vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ đem lại hiệu quả thiết thực ở từng thôn, bản, khu phố, xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến được đặc biệt quan tâm. Thường xuyên duy trì 27 mô hình, đó là mô hình “Hai không, một giảm” (không có án nghiêm trọng xảy ra, không có tụ điểm ma túy và đối tượng nghiện phát sinh, phạm pháp hình sự giảm từ 15% trở lên) ở phường Minh Tân (thành phố Yên Bái), thị trấn Yên Thế (Lục Yên), thị trấn Trạm Tấu (Trạm Tấu), thị trấn Mù Cang Chải (Mù Cang Chải), xã Phù Nham (Văn Chấn); mô hình “Ba quản” (gia đình quản, dòng họ quản, đoàn thể quản) của phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ), xã Hán Đà (Yên Bình); mô hình “Ba không, một giữ” (không có tụ điểm ma túy, không có tệ nạn ma túy mại dâm, không có người theo đạo trái pháp luật, giữ mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm) của xã Châu Quế Hạ (Văn Yên); mô hình “Bốn giữ” (giữ không có tội phạm, giữ không có tệ nạn xã hội, giữ không có đạo trái pháp luật, giữ mối đoàn kết tình làng, nghĩa xóm của xã Việt Thành (Trấn Yên); phong trào “Họ đạo tiên tiến” ở xã An Thịnh, thôn 5, xã Mậu Đông (Văn Yên)… đã và đang phát huy tác dụng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội ở các địa bàn.

Đến nay, 9/9 ban chỉ đạo đã lựa chọn xây dựng được các mô hình như: “Gia đình cựu chiến binh không mắc tệ nạn xã hội” xã Báo Đáp (Trấn Yên); mô hình “Hai không, một giảm” phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ), thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình); mô hình “Sáu không, một giảm” của xã Yên Hưng; mô hình “Ba không, bốn giữ” ở xã Đại Phác (Văn Yên); mô hình “Hai không, hai giảm” ở xã Liễu Đô (Lục Yên); mô hình “Hai không, một có” ở xã Sơn Thịnh (Văn Chấn), thị trấn Trạm Tấu (Trạm Tấu); mô hình “Ba giảm” ở xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải)… đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phong trào, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở.

Để Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự đi sâu vào đời sống xã hội, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về đường lối và chính sách dân vận của Đảng, trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm bảo vệ ANTQ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội, đồng thời có kế hoạch chỉ đạo lồng ghép gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự với nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội, gắn Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ với Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để duy trì thường xuyên và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và trên địa bàn dân cư; chú trọng gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào khác do ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng phát động, để phong trào thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân; đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy CAND”, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng CAND, nhằm xây dựng lực lượng CAND, công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện; làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nguyễn Hữu Biên - Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho 3 tập thể, 41 cá nhân có nhiều đóng góp cả về vật chất và công sức cho sự thành công của Đại hội.

YBĐT - Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017, vừa qua, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Niềm vui của các thành viên đội LH CATUS 2 khi giành chiến thắng trước đội đến từ Bách Khoa Đà Nẵng đêm chung kết diễn ra hồi tháng 5.

Ngày 16.8 trường Đại học Lạc Hồng đã lên đường đi thi đấu tại cuộc thi Sáng tạo Robocon châu Á Thái Bình Dương 2012 tổ chức tại Hong Kong.

Ông Hoàng Hữu San - nguyên Đội trưởng du kích Đá Xô cho con cháu xem tấm huân chương Kháng chiến do Nhà nước trao tặng.

YBĐT - Qua những câu chuyện kể về một thời chiến đấu anh dũng của những chiến sỹ chỉ mười tám, đôi mươi... từ những người may mắn còn sống qua những trận đánh ác liệt, một lần nữa những tháng ngày lịch sử và những chiến công của Đội du kích Đá Xô lại được tái hiện một cách rõ nét...

YBĐT - Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Quang Minh, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã từng bước được nâng lên; chất lượng sức khỏe của phụ nữ, bà mẹ và trẻ em được cải thiện mạnh mẽ; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn, thăm khám sau đẻ ngày càng tăng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục