Cấm quảng cáo thực phẩm bằng bài viết của bác sĩ

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/3/2013 | 8:05:33 AM

Ngày 13-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký ban hành thông tư hướng dẫn quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, cấm quảng cáo thực phẩm bằng hình thức bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng chữa bệnh. Hành vi sử dụng hình ảnh, thư tín, uy tín của đơn vị y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo cũng bị nghiêm cấm.

Cũng theo thông tư này, các quảng cáo khi chưa có giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền bị cấm hoàn toàn. Ngoài ra, trong nội dung quảng cáo, các thông tin về xuất xứ hàng hóa, các cảnh báo nguy hại nếu có, tác dụng của sản phẩm, hướng dẫn bảo quản sản phẩm… đều phải được ghi trung thực như trong hồ sơ đăng ký.

Riêng với thực phẩm chức năng, quảng cáo phải có nội dung “sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” và nếu quảng cáo bằng âm thanh phải nghe được trong điều kiện bình thường.

(Theo TTO)

Các tin khác

YBĐT - Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) là xã thuần nông, kinh tế chậm phát triển. Song trong những năm vừa qua công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố danh sách 132 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi. Danh sách chi tiết xem dưới đây.

Các lực lượng liên ngành triệt phá cây thuốc phiện. (Ảnh minh họa)

YBĐT - Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) vừa tiến hành lập biên bản tiêu hủy trên 50 kg rễ, thân cây, quả thuốc phiện tươi thu giữ của đối tượng Hờ Ga Thái, sinh năm 1980, trú tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu.

Các bé mầm non trong giờ học.

Trẻ mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa 120.000 đồng/tháng với 9 tháng trong năm học, theo một thông tư liên tịch vừa được ký kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục