Giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/7/2013 | 3:11:01 PM

YBĐT - Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 2.600 người nghiện ma túy. Những năm qua, song song với công tác đấu tranh phòng chống, kiểm soát ma túy, việc tổ chức quản lý các đối tượng nghiện cũng được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Hiện, tỉnh đang áp dụng hai hình thức cai nghiện là cai tập trung và cai tại cộng đồng.

Đối với hình thức cai nghiện tập trung được thực hiện tại Trung tâm Chữa bệnh -  Giáo dục - Lao động xã hội (CB-GD-LĐXH) tỉnh. Đây là nơi đã giúp nhiều học viên thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy, nâng cao kỹ năng sống, nhận thức được giá trị của lao động và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Vào Trung tâm CB-GD-LĐXH từ giữa năm 2012, hiện, học viên Bùi Đình Nghệ, phường Tân An (thị xã Nghĩa Lộ) đã quen với nề nếp và công việc tại Trung tâm. Anh Nghệ cho biết: "Sau khoảng thời gian điều trị cắt cơn, tôi đã được chuyển sang khu điều trị phục hồi sức khỏe. Tại đây, cùng với được tham gia các hoạt động trị liệu, tôi cũng là 1 thành viên tích cực trong tổ mộc. Tôi hy vọng sau khi rời Trung tâm sẽ tìm được một công việc ổn định để phụ giúp kinh tế gia đình".

Hiện nay, Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh đang quản lý gần 700 học viên, trong đó có trên 20 học viên trong và ngoài tỉnh tự nguyện tham gia. Với chức năng điều trị cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy, ngay từ khâu tiếp nhận, Trung tâm đã tiến hành sàng lọc, phân loại học viên. Sau khi điều trị cắt cơn và các bệnh thông thường, các học viên được chuyển đến khu giáo dục, lao động trị liệu. Tại đây, cán bộ đơn vị sẽ bố trí công việc sao cho phù hợp với sức khỏe, sở trường của từng học viên để các học viên phát huy tinh thần và trách nhiệm lao động.

Anh Đào Đức Phan - học viên Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh cho biết: "Thông qua các công việc như: làm mộc, hàn xì, điện, chăn nuôi, trồng trọt… đã giúp chúng tôi vừa có điều kiện được tăng cường sức khỏe, vừa có nền tảng kiến thức để tự tin tái hòa nhập cộng đồng".

Ông Lê Công Huấn - Giám đốc Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh cho biết: "Phần đa những người nghiện ma túy vào đây đều là những người nghiện lâu năm, thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Do đó, đơn vị xác định cảm hóa học viên không chỉ bằng kỷ luật nghiêm mà còn bằng cả tình yêu thương, sự cảm thông và tôn trọng. Mỗi cán bộ vừa là người thầy, người quản lý, vừa là người bạn sẵn sàng sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống với các học viên. Trong những buổi sinh hoạt, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, Trung tâm cũng khuyến khích các học viên nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, tham gia đóng góp sửa đổi hành vi cho nhau, cùng nhau sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao….".

Từ những sáng tạo, đổi mới, linh hoạt trong phương thức cai nghiện, đến nay, nhiều học viên chỉ sau vài tuần vào Trung tâm không những đã cắt được cơn nghiện mà tác phong sinh hoạt đã có những chuyển biến, thay đổi tích cực. Giai đoạn 2006 - 2012, Trung tâm đã tổ chức cai nghiện theo diện bắt buộc cho trên 2.500 người, góp phần không nhỏ ngăn chặn và đẩy lùi ma tuý.

Tuy nhiên, điều cán bộ Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh vẫn băn khoăn, trăn trở là làm sao để sau khi cai nghiện trở về với cuộc sống đời thường, người nghiện sẽ không tái nghiện và không phải quay lại Trung tâm nữa. Thiết nghĩ, bài toán hậu cai nghiện rất cần hơn nữa sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, mà thiết thực nhất chính là tạo cơ hội cho người nghiện sau cai nghiện có việc làm và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Có như vậy, con đường trở về của những người trót "bén duyên" với "nàng tiên nâu" mới có thêm hy vọng thành người có ích cho gia đình và xã hội.

H.O - T.H

Các tin khác
Anh Sùng A Tủa cùng đồng bào Mông ở Phình Hồ giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ của quê hương.

Xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đang được đánh thức trở nên đẹp ngỡ ngàng, thu hút khách du lịch cả lúc bình mình, hoàng hôn và đêm xuống. Một Phình Hồ đang xây dựng thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ, nâng giá trị chè búp tươi cho địa phương lên gấp gần 3 lần. Diện mạo, sức sống mới tươi trẻ, năng động đang dần hiện hữu ở một xã vùng cao xa xôi với những bước đi đầy tâm huyết, táo bạo của những người trẻ tuổi.

Thường trực Hội CTĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà cho gia đình chị Lương Thị Liên ở thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Những ngôi nhà chữ thập đỏ đã và đang được xây dựng chính là nghĩa cử cao đẹp của cả cộng đồng giúp người nghèo an cư, là "đòn bẩy” để những hoàn cảnh khó khăn yên tâm phát triển kinh tế.

Hành khách làm thủ tục bay tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Thống kê của ngành hàng không cho thấy, sau 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng hành khách đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã giảm tương đối nhiều, nhất là lượng khách đi các tuyến nội địa.

Người dân trang bị chống nắng khi ra đường.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục