Cần lắm những tấm lòng nhân ái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2013 | 8:51:18 AM

YBĐT - Chiến tranh đã lùi xa ngót nửa thế kỷ, những miền quê Việt Nam bị đạn bom tàn phá khốc liệt nay đã dần hồi sinh. Song, vẫn còn có những nỗi đau dai dẳng mang tên “da cam” chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Nhiều nạn nhân chất độc da cam đã lần lượt ra đi, để lại trên đời những đứa trẻ vô tội sống vật vã, đau đớn do di chứng của chiến tranh. Nỗi đau ấy, sự sống chưa chắc đã khổ bằng cái chết không chỉ của riêng mỗi gia đình người lính mà của toàn xã hội.

Đồng chí Hoàng Thị Làng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi gia đình nạn nhân chất độc da cam huyện Yên Bình.
Đồng chí Hoàng Thị Làng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi gia đình nạn nhân chất độc da cam huyện Yên Bình.

Trong suốt 10 năm, từ 1961 – 1971, quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. Không chỉ hủy hoại môi trường sống, chất độc hóa học đi-ô-xin đã làm cho 4,8 triệu người dân Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp và khoảng 150 ngàn trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Trong đó, nhiều gia đình có đến 4 – 5 nạn nhân, đau đớn hơn khi thế hệ thứ 3 vẫn phải chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học. Yên Bái hiện có 1.382 người nhiễm chất độc da cam, trong đó có 81 đối tượng đặc biệt khó khăn; 240 đối tượng đã mất hoàn toàn khả năng lao động khiến nỗi đau mỗi ngày lại dày thêm, khó khăn chồng chất khó khăn.

Gia đình anh Lê Thế Anh ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái là một trong rất nhiều những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam ở Yên Bái. Cũng như hai anh chị của mình, anh đã bị di chứng chất độc da cam từ người cha của mình.

Anh chia sẻ: “Toàn thân tôi thường xuyên nổi mụn, đau nhức không thể lao động được. Tôi thường xuyên phải nằm viện do bệnh  này, bệnh kia, không làm được gì ”. Được biết, kinh tế gia đình anh hiện vô cùng khó khăn, anh phải nuôi 2 con nhỏ đau ốm, bệnh tật. Vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và các ngành, gia đình anh đã được hỗ trợ làm nhà ở theo Chương trình 167 của Chính phủ.

Không riêng gia đình anh Lê Thế Anh, những năm qua, cùng với chính sách của Đảng và Nhà nước, các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng. Hàng ngàn lượt gia đình nạn nhân chất độc da cam đã được giúp đỡ, thăm hỏi động viên kịp thời. Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Quỹ nhân đạo của tỉnh đã vận động được hàng chục tỷ đồng giúp cho nhiều gia đình có nhà ở, có tư liệu sản xuất để phát triển kinh tế.

5 năm qua, đã có 6.575 suất quà được dành tặng cho nạn nhân chất độc da cam nhân dịp tết nguyên đán. Chưa kể đến sự ủng hộ, lòng hảo tâm của các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn như: Công ty TNHH  thương bệnh binh và người tàn tật Thành Thu - Bảo Tín, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái...

 

Các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lương Thanh Xuân, thôn 16, xã Động Quan, huyện Lục Yên có 3 người con là nạn nhân chất độc da cam.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Yên Bái đã tổ chức rất nhiều hoạt động tình nguyện như tham gia ngày công, vật liệu xây, sửa nhà cho các hộ gia đình chính sách, người có công. Đặc biệt, các đoàn thầy thuốc tình nguyện, các y bác sỹ trẻ của tỉnh còn tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 2 ngàn lượt nạn nhân chất độc da cam ở  các xã vùng sâu, vùng xa với giá trị lên tới gần 2 tỷ đồng. Phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam được toàn tỉnh đẩy mạnh.

Hàng năm, Hội chữ thập đỏ từ tỉnh tới cơ sở đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” tập trung kêu gọi, vận động các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp ủng hộ bằng nhiều hình thức như: cấp xe lăn, trao quà, thăm hỏi nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Trung tâm Phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng hỗ trợ làm chân tay giả cho 118 nạn nhân, cung cấp xe lăn, xe đẩy cho 300 nạn nhân.

Ngoài ra, trên 400 gia đình nạn nhân chất độc da cam còn được hỗ trợ phát triển kinh tế như cấp trâu, bò, lợn giống và hỗ trợ thức ăn chăn nuôi với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ tích cực tham gia hỗ trợ ngày công lao động sửa chữa nhà ở, hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại cơ sở. Trong 5 năm, lực lượng này đã hỗ trợ trên 100 nghìn ngày công lao động, hỗ trợ làm mới trên 330 ngôi nhà, góp phần tích cực xoa dịu nỗi đau da cam cho gia đình các nạn nhân.

Bà Lê Thị Thuận – Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Là đơn vị nòng cốt trong hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, các ngành, đoàn thể, tổ chức trong và ngoài tỉnh đóng góp nguồn lực cho Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Quỹ nhân đạo tỉnh để giúp đỡ cho các nạn nhân da cam được nhiều hơn; xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, tiếp tục tổ chức khảo sát, điều tra, phân loại nạn nhân để có hình thức, biện pháp giúp đỡ phù hợp theo hướng dẫn chăm sóc nạn nhân tại cộng đồng là chủ yếu; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ đảm bảo đúng mục đích, theo nội dung quy chế đề ra”.

Vẫn biết, sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng với nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua rất đáng trân trọng. Song, hiện tại vẫn còn rất nhiều nạn nhân không riêng thế hệ thứ hai mà cả thế hệ thứ ba của những người lính đang cần lắm những tấm lòng nhân ái, đồng cảm của cộng đồng và toàn xã hội.

Thanh Ba

Các tin khác
Cơ bản diện tích lúa ngập úng của xã đã được phục hồi nhưng khả năng năng suất sẽ sụt giảm khoảng 20%.

YBĐT - Đợt mưa và lũ lớn trên sông Hồng những ngày cuối tháng 7 vừa qua đã nhấn chìm trên 60ha lúa và hoa màu; san phẳng gần 20ha ao, hồ, đầm nuôi trồng thủy sản của nông dân xã Nga Quán (Trấn Yên) khiến cuộc sống của người dân ở xã thuần nông này vốn đã nhọc nhằn vất vả nay càng thêm chật vật...

Ngày 8/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bão số 6 gây nhiều thiệt hại tại Thanh Hóa.

Đến cuối giờ chiều qua, bão số 6 làm 2 người chết (ở Hải Phòng, Thái Nguyên); 4 người mất tích (Lào Cai 3 người bị lũ cuốn trôi, Nghệ An 1 người trên tàu cá NA 93391 bị chìm).

Lực lượng dân quân, tự vệ huyện Văn Yên tham gia giúp đồng bào xã Tân Hợp tu sửa đường giao thông nông thôn.

YBĐT - Những kết quả đạt được trong mùa huấn luyện năm 2013 của huyện Văn Yên đã nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị, khả năng ứng phó, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu khi có tình huống xảy ra để bảo vệ địa bàn, nhân dân và các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục