Khẳng định vai trò với hội viên

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2013 | 2:28:41 PM

YBĐT - Bám sát 6 chương trình công tác trọng tâm, đặc biệt quan tâm tới nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đã tập trung nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, khẳng định vai trò của tổ chức hội với chị em phụ nữ.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình hội viên phụ nữ Nguyễn Thị Thanh ở thôn 3, xã Minh Xuân mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình hội viên phụ nữ Nguyễn Thị Thanh ở thôn 3, xã Minh Xuân mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Nông Thu Hà - Phó chủ tịch Huyện hội cho biết: “Để người phụ nữ vươn lên khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, Hội đã lồng ghép nhiều chương trình, phong trào hoạt động cũng như vận động, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vào chương trình hoạt động của Hội. Nhờ đó, nhận thức của đại bộ phận phụ nữ trong huyện đã nâng lên rõ rệt”.

Hội đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho hội viên học tập và đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kết quả đã có 100% số cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội đã lồng ghép chỉ đạo các chi hội thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội đã tổ chức 1 lớp tập huấn về nội dung “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới cho 30 cán bộ hội; tổ chức 19 buổi tuyên truyền, 19 buổi vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm tại xã Lâm Thượng.

Đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình theo quy hoạch nông thôn mới tại địa phương. Đã có 363 gia đình hội viên hiến đất với diện tích trên 33.000m2, đóng góp xây dựng đường trên 50 triệu đồng, gần 4.300 ngày công và 50m3 cát sỏi.

Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đã có nhiều việc làm thiết thực, huy động mọi nguồn lực để tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, coi đây là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chỉ đạo hội phụ nữ các xã, thị trấn rà soát từ các chi, tổ hội những hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có hướng giúp đỡ; từ đầu năm đến nay, Hội đã giúp đỡ 315 phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, trong đó có 164 phụ nữ nghèo làm chủ hộ; hội đã xây dựng 24 nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền trên 170 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y huyện mở 64 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, chăm sóc cây màu, chăm sóc gia súc, gia cầm cho gần 5.100 hội viên phụ nữ.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh mở 5 lớp nghề đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho 150 hội viên phụ nữ, trong đó có 4 lớp nghề mây tre song đan, 1 lớp may tại các xã: Lâm Thượng, Yên Thắng, Vĩnh Lạc, Trung Tâm. Đã tìm được hướng đi, cách làm kinh tế phù hợp song phần lớn chị em vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn. Do đó, Hội đã duy trì có hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và tiếp tục khảo sát số hội viên phụ nữ nghèo, giải ngân các nguồn vốn mới. 6 tháng đầu năm nay đã giải ngân cho 340 lượt hộ vay mới, số tiền là 7,933 tỷ đồng; tổng số dư nợ là 77,655 tỷ đồng, có 117 tổ hoạt động và 5.378 hộ vay vốn. Nhờ nguồn vốn này, nhiều chị em đã vươn lên làm kinh tế giỏi, nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị Thanh, thôn 3, xã Minh Xuân được Hội tạo điều kiện cho vay vốn 10 triệu đồng và tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, chị đã đi theo hướng phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp. Đến nay, gia đình chị có trên 20 lợn thịt, 500 con gà, vịt. Chị còn thu mua lạc của các gia đình để bán cho thương lái. Chị đã vươn lên, khẳng định vai trò của mình trong cuộc sống gia đình.

Với những việc làm thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên  ngày càng tạo được niềm tin với chị em phụ nữ, nhiều hội viên đã tự nguyện đăng ký tham gia tổ chức hội. Đầu năm 2013, Hội đã kết nạp 54 hội viên mới, đưa tỷ lệ thu hút hội viên đạt 77,9%.

Bảo Ngọc

Các tin khác

Cùng với giấy giới thiệu, nhân viên các công ty thu hồi nợ phải mặc đồng phục, đeo thẻ mới được làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ, theo quy định mới được Bộ Tài chính đề xuất.

Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại ATK Định Hóa. (Ảnh: Sở GD ĐT Thái Nguyên)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa, Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020.

Ngư dân miền Trung đang khẩn trương triển khai phương án đối phó với bão (Ảnh minh họa)

Các địa phương miền Trung đang khẩn trương triển khai phương án đối phó với thời tiết bất thường hiện nay.

Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014 gửi các sở GD-ĐT. Trong đó nêu rõ: “Đặc biệt, đối với việc đánh giá học sinh lớp 1, ngoài bài kiểm tra vào cuối năm học, giáo viên tuyệt đối không cho điểm trong suốt quá trình tổ chức dạy học. Giáo viên không được có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục