Thầm lặng những chiến công

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/8/2020 | 8:08:59 AM

YênBái - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, lực lượng hậu cần Công an tỉnh đã ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác quản lý tài sản và phương tiện, chủ động bảo đảm vật tư, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, xăng dầu, quân trang… sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh quản lý phương tiện vận tải, đáp ứng yêu cầu công tác.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh quản lý phương tiện vận tải, đáp ứng yêu cầu công tác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng hậu cần Công an tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Bộ Công an về công tác mua sắm, trang bị. 

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các phương tiện, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ của đơn vị, từ đó xây dựng kế hoạch, tham mưu với Ban Giám đốc kịp thời mua sắm, trang bị, điều chuyển tài sản đảm bảo phục vụ công tác; chủ động liên hệ với các đơn vị thuộc Bộ Công an để đề xuất trang bị bổ sung các loại phương tiện, vật tư, thiết bị nghiệp vụ, vũ khí… đảm bảo phục vụ tốt công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện, diễn tập, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho toàn lực lượng Công an tỉnh. 

Hàng năm, Phòng Hậu cần tham mưu với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật điều khiển xuồng máy phục vụ công tác chiến đấu, công tác phòng chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn. 

Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, nắm chắc thực lực, cập nhật tình trạng kỹ thuật của vũ khí, niên hạn sử dụng đối với công cụ hỗ trợ; lập kế hoạch thu hồi, thay thế, sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn lực lượng, sẵn sàng chiến đấu cao. 

Thực hiện chủ trương thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mỗi năm, lực lượng hậu cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện thu hồi hàng nghìn khẩu súng tự chế và nhiều loại vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời, báo cáo Ban Giám đốc, Bộ Công an để tiến hành tiêu hủy an toàn theo quy định; kịp thời lập dự trù sử dụng trang phục, tổ chức tiếp nhận, mua sắm tiêu chuẩn trang phụ, quân trang niên hạn và tiến hành cấp phát đúng chế độ quy định; đồng thời, bảo đảm trang phục cho các nhiệm vụ đột xuất như: chuyển đổi lực lượng, tăng cường cơ sở, diễn tập khu vực phòng thủ…; chủ động phối hợp với lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công an phụ trách xã, công an các huyện, thị, thành phố, đảm bảo trang phục cho lực lượng công an bán chuyên trách và bảo vệ dân phố theo tiêu chuẩn niên hạn, đảm bảo công tác chế độ kho do Bộ Công an quy định.

Các nhà kho đều được tiến hành bảo vệ và quản lý tốt; các loại hàng hóa vật tư kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, quân trang được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không bị hư hỏng, thất thoát; đặc biệt là vũ khí, khí tài và các thiết bị quang học được quản lý, cất giữ bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật; các loại hàng hóa được sắp xếp một cách khoa học trong nhà kho nên thuận lợi cho việc kiểm tra, quản lý, cấp phát… Công tác tiếp nhận, cấp phát hàng hóa luôn kịp thời, đảm bảo đúng quy định, chất lượng, số lượng… theo kế hoạch được phê duyệt.

Thượng tá Nguyễn Đình Nhật - Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh cho biết: "Kết quả trên các mặt công tác của lực lượng hậu cần trong thời gian qua thể hiện sự chuyển biến tích cực theo phương châm từ "hậu cần phục vụ” sang "hậu cần đảm bảo”, phục vụ kịp thời, có hiệu quả các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, lực lượng hậu cần sẽ tiếp tục đổi mới công tác theo hướng "hậu cần đảm bảo”; tranh thủ tối đa sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Công an và của tỉnh; chủ động khai thác, tiếp nhận các nguồn kinh phí để mua sắm, sửa chữa các loại phương tiện, vật tư, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ… đảm bảo tốt công tác phục vụ chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ; công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, phòng chống dịch bệnh… Để làm được điều đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hòa mình trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Lê Phiên

Tags Công an tỉnh Yên Bái chiến công

Các tin khác
Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, trong phiên xử sơ thẩm diễn ra sáng 5.3.

Liên quan đến những thông tin lan truyền đi tìm "kho báu Trương Mỹ Lan" trên mạng xã hội, ngày 20.4, luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho hay, vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm Luật An ninh mạng.

Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục