Giấy tờ giả, vào tù thật

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/11/2021 | 7:39:11 AM

YênBái - Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái vừa đưa ra xét xử đối tượng Nguyễn Đức Thuận - kẻ đã dùng giấy tờ giả lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vào khoảng tháng 7/2019, Nguyễn Đức Thuận cư trú tại tổ 2 thị trấn Mù Cang Chải lên thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai gặp một người phụ nữ không rõ địa chỉ, tên tuổi thì được biết người này có người quen bên Trung Quốc, có thể làm được tất cả các loại giấy tờ giả.

Thuận đặt làm một giấy chứng minh nhân dân và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, ghi địa chỉ và thửa đất không có thật với giá 2,2 triệu đồng. Sau đó, Thuận nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả có ghi số BK 379898 mang tên ông Nguyễn Đức Thuận và bà Phạm Thị Thu Hằng, địa chỉ thường trú thôn 2, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và một giấy chứng minh nhân dân giả ghi số 06066112450 mang tên Nguyễn Đức Thuận. 

Ngày 15/9/2019, Thuận đến nhà anh H thuê chiếc xe ô tô tải, nói là để chở hàng thuê. Anh H đồng ý cho Thuận thuê chiếc xe ô tô tải loại Porter, nhãn hiệu Huyndai, biển kiểm soát 29C-633.86 với thỏa thuận giá thuê 500.000 đồng/ngày. Thời hạn thuê từ 15/9/2019 đến 5/10/2019. 

Khi anh H yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân thì Thuận đã đưa giấy chứng minh nhân giả đã làm trước đó cho anh H chụp ảnh rồi trả lại Thuận. 

Ngày 18/9/2019, Thuận lái xe ô tô lên Lào Cai với mục đích cầm cố hoặc bán lấy tiền đánh bạc. Trên đường từ thành phố Lào Cai lên huyện Sa Pa, Thuận gặp khách có nhu cầu mua và đã bán chiếc xe ô tô được 68 triệu đồng rồi cầm tiền sang Trung Quốc đánh bạc. 

Tiếp đến ngày 27/9, Thuận mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh nhân dân giả đến nhà anh Th tại tổ 4, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái để cầm cố vay của anh Th số tiền 100 triệu đồng, dưới hình thức hợp đồng mua bán thửa đất. 

Tiếp sau đó, ngày 29/9, Thuận được chị H ở tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nhờ trông nhà hộ để đi du lịch Thái Lan và chị H có để ở nhà chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus lắp sim số 09111xxxxx. Do có lần đưa chị H đến nhà bà T cùng ở thị trấn Yên Bình để vay tiền nên Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà T. 

Từ ngày 29/9 đến 4/10/2019, Thuận sử dụng điện thoại của chị H cùng các thủ đoạn giả giọng, giả nét chữ của chị H để gọi điện, nhắn tin, viết giấy vay để chiếm đoạt tiền của bà T. Thuận đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của bà T, có lần 80 triệu đồng, 100 triệu đồng, 200 triệu đồng... 

Nội dung các tin nhắn Thuận viết gửi bà T như: "Cô cho cháu lấy 100 triệu, bạn cháu tên Thuận xuống cô lấy nhé. Số ĐT của bạn cháu là 0979xxxxx”; "Cô cho cháu lấy 200 triệu, mai cháu về cháu lên sau, bạn cháu tên Thuận... lên lấy cô nhé”. 

Có lần Thuận nhắn tin "Cháu mệt không lên được” thì bà T bảo phải viết giấy vay tiền và Thuận đã giả nét chữ của chị H và ký ghi rõ họ tên. Những lần đến vay tiền, Thuận đều viết, ký ghi rõ họ tên Nguyễn Đức Thuận nhận vay hộ chị H vào sổ của bà T với nội dung "Tôi Nguyễn Đức Thuận có vay cho chị H, đã nhận đủ số tiền là... của cô T”... 

Tiền chiếm đoạt được Thuận đều mang sử dụng để đánh bạc và chi tiêu cá nhân, đến khi hết sạch tiền Thuận tiếp tục nghĩ ra các chiêu trò, thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của người khác. Lần này, Thuận đóng vai một cai thầu xây dựng đến đại lý bán vật liệu xây dựng, đặt mua gạch, xi măng, sau đó Thuận lại liên hệ, tìm người đang làm các công trình có nhu cầu để bán lại lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Cụ thể là ngày 19/10, sau khi đặt vấn đề mua vật liệu xây dựng từ đại lý của anh B ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, Thuận yêu cầu lái xe của anh B chở 5 tấn xi măng vào nhà ông D ở phường Yên Thịnh, Thuận bán số xi măng này cho ông D lấy 5 triệu đồng. Ngày 20/10, Thuận yêu cầu lái xe của anh B chở 5.000 viên gạch Xuân Lan đến nhà ông S ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, Thuận bán số gạch này cho ông S lấy 4,2 triệu đồng. Ngày 22/10, Thuận tiếp tục yêu cầu lái xe của anh B chở 3,8 tấn xi măng đến nhà ông T ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, bán cho ông T lấy 3 triệu đồng. Toàn bộ số vật liệu xây dựng lấy từ đại lý của anh B, Thuận đều mang bán lấy tiền và không thanh toán tiền cho anh B.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Thuận phạm các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Trộm cắp tài sản” và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận 17 năm 6 tháng tù; buộc bị cáo bồi thường cho anh H số tiền 100 triệu đồng; anh Th 100 triệu đồng; bà T 750 triệu đồng; anh B số tiền trên 12,7 triệu đồng. Đây chính là bài học đắt giá cho những người có ý định kiếm tiền bất chính. 

Vũ Đồng

Tags Yên Bái lừa đảo Giấy tờ giả vào tù thật

Các tin khác
Bị cáo Nguyễn Thanh Long (hàng sau) và bị cáo Phạm Duy Tuyến (áo dài tay hàng trước) tại phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên toà, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận hành vi nhận hối lộ 2,25 triệu USD như bản án sơ thẩm cáo buộc, không bào chữa thêm.

Người dân cần liên hệ các kênh thông tin chính thống của BHXH Việt Nam để phòng tránh lừa đảo.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cảnh báo người dân về tình trạng có một số đối tượng giả danh người của đơn vị này yêu cầu đồng bộ dữ liệu căn cước công dân.

Các bị cáo tại toà phúc thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm, Phan Quốc Việt xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng tổng số tiền gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng trong vụ án Việt Á là chưa đúng.

Ông Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt đều có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau bản án sơ thẩm.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt cùng 10 bị cáo có kháng cáo sẽ hầu tòa phúc thẩm trong ngày 15/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục