Trộm lợn mua ma túy

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/12/2021 | 7:39:59 AM

YênBái - Hai đối tượng Vàng A Khua, sinh năm 1991, trú tại bản Ma Lừ Thàng, xã Dế Xu Phình và Thào A Hử, sinh năm 1982, trú tại bản Mí Háng Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải cần tiền mua ma túy nên bàn bạc cùng nhau đến các khu vực dân cư, lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

Ngày 27/6/2020, Thào A Hử đi bộ đến nhà bà Hờ Thị C ở bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, thấy không có người ở nhà, Hử lấy 1 cái bao tải đi vào trong chuồng lợn bắt trộm 1 con lợn, rồi Hử gọi điện cho Khua mang xe máy đến đón và mang đi bán được 650.000 đồng. 

Ngày hôm sau, Khua và Hử tìm đến nhà bà Hảng Thị S ở bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, thấy không có người ở nhà, Khua và Hử vào chuồng lợn bắt trộm 1 con lợn, bán được 1,1 triệu đồng. Tiếp đến ngày 29/6, Khua và Hử lang thang đến bản Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha. Biết gia đình ông Lý A M đều đi làm trên nương, Khua được phân công đứng ngoài để cảnh giới, còn Hử vào chuồng bắt trộm 1 con lợn, mang đi bán được 1,17 triệu đồng. 

Những ngày sau đó, Khua và Hử tiếp tục tới các bản, các xã trong huyện, khi gặp điều kiện thuận lợi, thấy nhà nào không có người ở nhà, Khua và Hử lại bắt trộm lợn. Trong đó, ngày 1/7, tại nhà ông Hờ A S, ở bản Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, Khua và Hử bắt trộm 1 con lợn, bán được 1,2 triệu đồng.

Cùng ngày, Khua và Hử lân la đến nhà ông Hờ A Nh ở bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, bắt trộm 2 con lợn bán được 1,2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán lợn đi ăn trộm được, Khua và Hử đều sử dụng chi tiêu cá nhân và mua ma túy. Sau khi nhận nguồn tin từ các hộ dân trình báo, công an các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã phối hợp để điều tra truy tìm thủ phạm. 

Sáng ngày 2/7, Công an xã Chế Cu Nha phát hiện thấy Khua và Hử đang đi ăn sáng đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Khua và Hử đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp lợn tại các địa phương như nêu trên.

Ngày 7/1/2021, Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Vàng A Khua và Thào A Hử. Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, căn cứ Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên bố 2 bị cáo Vàng A Khua và Thào A Hử phạm tội "Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 173; điểm h, i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 10 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo Khua và Hử phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền 6,9 triệu đồng và phải chịu các loại án phí hình sự, dân sự sơ thẩm. 

Vũ Đồng

Tags Yên Bái ma túy trộm cắp tài sản xã La Pán Tẩn Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải

Các tin khác
Chiếc ô tô kéo lê xe máy của công an trên mặt đường, tóe lửa. Ảnh chụp từ clip

Công an tạm giữ hình sự Dương để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Sở Nội vụ Gia Lai.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Sở Nội vụ Gia Lai, bắt giam ông Hồ Quang Thi, nguyên kế toán của sở này.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Cựu chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị phạt 8 năm tù với cáo buộc để công ty gia đình mua chế phẩm Redoxy-3C về bán cho thành phố.

Ngày 12/12, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông T.H.P. (50 tuổi), Viện trưởng Viện KSND thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục